Mưa to ở Yên Bái, 1 cháu bé mất tích do lũ cuốn, 40 hộ dân bị cô lập

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm qua (29/9 đến 1/10), các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có mưa vừa, mưa to và dông làm một người mất tích, cuốn trôi một cầu gỗ, làm cô lập 40 hộ dân và gây ra nhiều thiệt hại khác.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo ông Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, vào khoảng 15h00 ngày 30/9, cháu Giàng Thị Dở, sinh năm 2014, dân tộc Mông, thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu trên đường đi từ nhà bà ngoại về nhà bị trượt chân rơi xuống suối bị mất tích. Cùng với đó, mưa lớn cuốn trôi 1 cầu gỗ tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Hiện 40 hộ dân ở thôn Thượng Sơn vẫn bị cô lập, không lưu thông được về trung tâm UBND xã. Ngoài ra, mưa to đã làm tuyến đường từ Km16 đi trụ sở UBND xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương 2 điểm với khối lượng đất đá khoảng 100 m3.  

Ngay sau khi nhận được thông báo người mất tích, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các cơ quan, đơn vị đã xuống cơ sở chỉ đạo xã Bản Mù huy động lực lượng tham gia tìm kiếm với số lượng trên 300 người, tuy nhiên đến nay do dòng suối chảy lớn chưa tìm thấy người mất tích.

Riêng 40 hộ dân ở thôn Thượng sơn bị cô lập tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng hướng dẫn người dân đi bộ hơn 1 Km theo đường mới đang mở để về trung tâm xã khi cần thiết phải mua lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời cảnh báo mọi người dân tuyệt đối không được lội qua suối để sang trung tâm xã trong lúc mưa lũ còn đang diễn biến phức tạp sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Trạm Tấu chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Đức Tưởng (TTXVN)
Cầu tạm bị cuốn trôi ở Vĩnh Linh, 330 hộ dân bị cô lập
Cầu tạm bị cuốn trôi ở Vĩnh Linh, 330 hộ dân bị cô lập

Theo ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), mưa lớn từ chiều tối 27/9 khiến nước suối dâng cao, đã cuốn trôi cầu tạm bằng sắt nối giữa thôn Thúc và thôn Cây Tăm vào rạng sáng 28/9 khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu trên địa bàn xã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Hiện trên địa bàn vẫn đang mưa lớn, gió mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN