Cầu tạm bị cuốn trôi ở Vĩnh Linh, 330 hộ dân bị cô lập

Theo ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), mưa lớn từ chiều tối 27/9 khiến nước suối dâng cao, đã cuốn trôi cầu tạm bằng sắt nối giữa thôn Thúc và thôn Cây Tăm vào rạng sáng 28/9 khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu trên địa bàn xã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Hiện trên địa bàn vẫn đang mưa lớn, gió mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru), tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, mực nước các sông dâng cao khiến nhiều địa phương ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị chia cắt. Ngành chức năng đã triển khai lực lượng chốt giữ tại các cầu tràn không cho người dân qua khu vực nguy hiểm để bảo toàn tính mạng…

Tại huyện Hướng Hóa, các ngầm, tràn nước dâng cao gây chia cắt tại các thôn Trùm thuộc xã Ba Tầng và đập tràn Nguồn Rào của xã Hướng Sơn. Tại huyện Đakrông, hàng loạt ngầm, tràn tại các xã A Ngo, Tà Rụt, A Vao, Ba Nang mực nước có những nơi cao hơn 1m, chảy rất xiết. Đặc biệt, các đập thủy điện dọc theo sông Đakrông đã vượt tràn hơn 2m và đang có xu hướng dâng cao. Lãnh đạo huyện Đakrông cho biết địa phương đã sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm, thấp trũng đến nơi an toàn để phòng ngập lụt; đồng thời, sẵn sàng các phương án ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Trong sáng 28/9, Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3 tại Quảng Trị có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị về việc mở cửa van xả nước đập hồ chứa nhà máy thủy điện Đakrông 1, huyện Đakrông. Theo đó, để đảm bảo an toàn và chống ngập cục bộ phía thượng lưu đập, nhà máy thủy điện Đakrông 1 tiến hành xả lũ vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 28/9.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang triển khai lực lượng phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lốc xoáy xảy ra chiều 27/9 tại thị trấn Cửa Việt.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trận lốc xoáy kèm mưa lớn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 27/9 đã khiến nhà, hàng quán của 300 hộ dân bị tốc mái, đổ sập, hư hại nặng; trong đó có 2 hộ dân nhà bị đổ sập hoàn toàn. Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, ngay sau khi lốc xoáy qua đi, đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương di dời người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; đồng thời thu dọn cây cối bị gãy đổ, nhà cửa bị hư hại; thu dọn và bảo vệ tài sản của người dân. Do số hộ tiểu thương bị thiệt hại lớn nên đơn vị đang triển khai công tác hỗ trợ nhân dân thu dọn hàng hóa, sửa chữa tạm thời...

Bài, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.