Lo ngại người dân bắt đầu lơ là đeo khẩu trang phòng dịch

Mặc dù đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng người dân cũng không nên vì thế mà chủ quan, lơ là áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Sau thời gian nghiêm túc phòng dịch, giờ đây, tại các địa điểm công cộng ở Hà Nội đã xuất hiện tình trạng người dân chủ quan, lơ là trong việc đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn.
Chú thích ảnh
Có những gia đình đưa con nhỏ ra các điểm vui chơi công cộng, mà không hề có các biện pháp phòng chống như đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Lái xe xích lô "quên" nhắc nhở du khách đeo khẩu trang khi đi tham quan.
Chú thích ảnh
Người dân không đeo khẩu trang tại nhà chờ xe buýt.
Chú thích ảnh
Thợ cắt tóc trên phố Hai Bà Trưng không đeo khẩu trang cho bản thân và du khách.
Chú thích ảnh
Trong siêu thị, có gia đình đưa con nhỏ đi cùng, cả nhà không sử dụng khẩu trang.
Chú thích ảnh
Những người bán hàng rong dù phơi mặt cả ngày ngoài đường cũng không hề đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Tại chợ Nhà Xanh sinh viên (quận Cầu Giấy), nơi buôn bán tấp nập, có đông người qua lại, nhưng không ít người bán hàng và khách mua hàng cũng lơ là phòng dịch.
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ vô tư tụ tập nơi đông người, ngồi các hàng quán, ăn uống đông đúc, mà không hề có biện pháp phòng dịch.
Chú thích ảnh
Đoàn du khách nước ngoài tham quan tại Nhà Thờ lớn cũng không đeo khẩu trang.

 

Hiền Anh/Báo Tin tức
Công nhân ở Vũ Hán quyên góp hết tiền lương cho bệnh nhân COVID-19
Công nhân ở Vũ Hán quyên góp hết tiền lương cho bệnh nhân COVID-19

Là một công nhân xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 2 tại Vũ Hán, anh Liu đã quyết định đóng góp hết tiền lương cho các bệnh nhân tại đây, mặc dù gia đình anh thuộc hộ nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN