Làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bệnh nhân ngay tại giường bệnh

Từ ngày 13/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sẽ triển khai chương trình hỗ trợ cấp hộ chiếu cho các bệnh nhân có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh.

Ngày 10/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Từ ngày 13/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sẽ triển khai chương trình hỗ trợ cấp hộ chiếu cho các bệnh nhân có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh. Chương trình được thực hiện tại các bệnh viện gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, khi bệnh nhân có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp với các bệnh viện trong danh sách nói trên cử cán bộ trực tiếp đến giường bệnh để hướng dẫn, ghi nhận thông tin, chụp hình, tiến hành các thủ tục cấp hộ chiếu kịp thời. Nếu chương trình đạt hiệu quả, được bệnh nhân và gia đình đồng tình ủng hộ thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ nhân rộng triển khai.

Theo Đại tá Lê Hồng Thái, đây là chương trình cụ thể nhằm hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Công an “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tư duy đổi mới, cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng và của ngành y tế.

Hà Chung (TTXVN)
Cần làm rõ tính khả thi trong triển khai các quy định liên quan đến cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử
Cần làm rõ tính khả thi trong triển khai các quy định liên quan đến cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử

Phiên họp toàn thể lần thứ 14 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội diễn ra trong ba ngày, từ ngày 6 – 8/5/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN