Phần lớn mặt hàng được bày bán ở phiên chợ đặc biệt này là đồ giả cổ, đồ đồng có niên đại vài chục năm… nhưng được chế tác rất tinh xảo, khiến chỉ những người sành sỏi mới có thể phân biệt được là đồ cổ thật hay giả cổ.
Các mặt hàng bày bán tại đây rất phong phú nhưng phổ biến nhất là các loại đồ thờ, đồ bày biện trong nhà như tượng phật đồng, tam đa, đỉnh đồng...; các vật dụng quen thuộc như ấm trà, đèn cổ, lư hương, bình phong, đồng hồ cổ, tẩu hút thuốc…, trong đó có nhiều món đồ giá trị lớn lên đến vài chục triệu đồng.
Các món đồ được trưng bày ở chợ đều có tuổi đời nhiều năm, mang tính hoài niệm.
Gian hàng thu hút nhiều người dừng lại ngắm nghía những món đồ kỳ lạ và cũ kỹ.
Điểm chung của các sản phẩm ở chợ Hàng Lược (Hà Nội) là càng cũ càng tốt.
Những người đến chợ chủ yếu là những người thích sưu tầm đồ cũ, yêu thích đồ cổ.
Những chiếc đồng hồ cổ thu hút sự chú ý của mọi người
Những đồng tiền xu từ thời phong kiến cũng được tiểu thương sưu tầm từ lâu, nay đã gỉ sét xanh rì.
Những tờ tiền đã ngừng sản xuất được bán lại với giá 100.000 đồng/tờ