Kịp thời khống chế vụ cháy tại xưởng gỗ

Ngày 5/6, Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn ở hộ kinh doanh gỗ trong khu đông dân cư lúc rạng sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Diện tích xưởng khoảng 400 m2, trong đó, diện tích bị cháy khoảng hơn 100m2, chất cháy chủ yếu là gỗ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 giờ ngày 5/6, tại khu vực nhà xưởng thuộc hộ kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Văn Sơn, địa chỉ đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) bất ngờ bùng cháy. Người dân xung quanh phát hiện có hỏa hoạn đã chạy đến dập lửa nhưng bất thành. Do nhà xưởng ở trong khu dân cư, người dân rất lo lắng trước nguy cơ cháy lan nên đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 6 xe chuyên dụng và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Khu xưởng gỗ rộng khoảng 400 m2; diện tích cháy khoảng hơn 100m2, kết cấu xây dựng bằng tường gạch, khung thép, mái tole,  chất cháy chủ yếu là gỗ. Đến khoảng 6 giờ ngày 5/6, đám cháy đã được dập tắt và khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân gây cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Huyền Trang (TTXVN)
Vụ cháy xe bán tải gây chết người ở Lâm Đồng là do lái xe tự tử
Vụ cháy xe bán tải gây chết người ở Lâm Đồng là do lái xe tự tử

Ngày 28/5, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, nguyên nhân chiếc xe bán tải biển kiểm soát 49C-312.42 bốc cháy, khiến anh Hồ Sỹ Đại (sinh năm 1977, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) tử vong là do nạn nhân tự tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN