Kịp thời đưa thuyền viên bị viêm ruột thừa vào bờ điều trị

Chiều 17/6, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng của đơn vị đã cứu nạn thành công, kịp thời đưa một thuyền viên bị đau bụng khi đang hành nghề trên biển vào bờ để điều trị.

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đưa thuyền viên bị bệnh vào bờ để điều trị. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ tàu cá mang số hiệu NA 99.990-TS, do ông Đoàn Văn Dương (36 tuổi) làm Thuyền trưởng, đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị khoảng 20 hải lý, về hướng Đông Bắc. Lúc này, trên tàu cá có 17 thuyền viên, trong đó có một thuyền viên bị đau bụng kéo dài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo tổ công tác đang làm nhiệm vụ xung quanh vùng biển đảo Cồn Cỏ tổ chức cứu nạn. Đến gần 11 giờ cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được tàu cá NA 99.990-TS; đồng thời triển khai lực lượng, sơ cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị đau bụng là ông Trần Văn Thí, 45 tuổi, trú ở tỉnh Nghệ An.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là thuyền viên Trần Văn Thí bị viêm ruột thừa dẫn đến đau bụng kéo dài. Lực lượng cứu nạn cũng đã nhanh chóng đưa thuyền viên Trần Văn Thí vào bờ, rồi chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nguyên Lý (TTXVN)
Cứu nạn thuyền viên bị chấn thương trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa
Cứu nạn thuyền viên bị chấn thương trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 12/6, tàu cứu hộ SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Đỗ Văn Dự (37 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị chấn thương khi đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa về Cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) an toàn để chuyển đi điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN