Kiểm tra, xử lý tình trạng cá chết tại hồ điều hòa Công viên trung tâm TP Vinh

Liên quan đến vụ việc cá chết bốc mùi nồng nặc tại hồ điều hòa Công viên trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), ngày 26/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến cùng đại diện một số đơn vị liên quan đã đến kiểm tra thực tế tại hồ điều hòa Công viên trung tâm thành phố.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến cùng đại diện một số đơn vị liên quan kiểm thực tế xử lý cống thoát nước đoạn chảy qua hồ điều hòa công viên Trung tâm thành phố Vinh.

Sau khi kiểm tra hiện trường xử lý các cống thoát nước trong khu dân cư chảy qua khu vực hồ điều hòa của Công viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Lê Sỹ Chiến chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xử lý các cống thoát nước. Trước mắt, Công viên trung tâm thường xuyên tiến hành vớt xác cá chết, rác thải trên mặt hồ để hạn chế mùi hôi thối; đơn vị thi công thực hiện song song việc nạo vét bùn thải chảy vào lòng hồ để trả lại nguyên trạng cho hồ điều hòa Công viên trung tâm, sớm đảm bảo ổn định đời sống người dân, hộ dân kinh doanh xung quanh hồ.

Trong sáng 26/4, đơn vị quản lý hồ là Công ty Cổ phần Trung Long (Tập đoàn Thiên Minh Đức) đã phân công hơn 10 cán bộ, nhân viên tiến hành vớt xác cá đang trong quá trình phân hủy và rác thải dạt vào bên bờ hồ.

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công tiến hành nạo vét bùn đất tại cống nước thải đoạn chảy qua hồ điều hòa công viên Trung tâm thành phố Vinh.

Ông Nguyễn Thái Bình, Đội trưởng Đội quản lý mạng lưới thoát nước (Công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị thành phố Vinh) cho biết, đường ống thoát nước đoạn chảy qua Công viên trung tâm thành phố Vinh đã xây dựng 20 năm và bị tắc nghẽn do rác thải, rễ cây, gây tình trạng ngập nước cục bộ trong mùa mưa lũ. Do đó, việc xử lý thông dòng các cống thoát nước là điều cần thiết, nhất là thời điểm mùa mưa lũ đang đến gần.

Trong quá trình xử lý cống thoát nước, đơn vị thi công đã tiến hành chặn dòng tạm thời nước thải sinh hoạt trong một số khu dân cư thành phố Vinh đang chảy xuống lòng hồ điều hòa Công viên trung tâm. Đơn vị đang tiến hành song song việc xử lý cống thoát nước và nạo vét bùn thải. Nhiều ngày qua, do máy tiến hành cào và nạo vét bùn thải nên khiến một số loài cá bị sặc bùn, thiếu ô xy và chết. Dự kiến, chậm nhất đến ngày 19/5, đơn vị sẽ xử lý xong các cống thoát nước và trả lại nguyên trạng bầu không khí trong lành cho hồ điều hòa Công viên trung tâm thành phố Vinh.

Chú thích ảnh
Cá chết với lượng khá nhiều, dạt vào bên bờ hồ Công viên Trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Như TTXVN đã đưa tin, từ nhiều ngày qua, tại hồ điều hòa Công viên trung tâm thành phố Vinh xuất hiện tình trạng cá chết kèm mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường, người dân đi tập thể dục, dạo bộ xung quanh hồ và hoạt động vui chơi giải trí trong Công viên trung tâm thành phố Vinh.

Hồ điều hòa Công viên trung tâm thành phố Vinh rộng 6.500 m2 (bao gồm cả đảo), nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Vinh. Phía trước hồ là núi Chung và Quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm người dân thường tập trung để tập thể dục, dạo bộ, hít thở bầu không khí trong lành.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Cá chết bốc mùi nồng nặc tại hồ điều hòa Công viên Trung tâm TP Vinh
Cá chết bốc mùi nồng nặc tại hồ điều hòa Công viên Trung tâm TP Vinh

Từ nhiều ngày nay, tại hồ điều hòa Công viên Trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) đã xuất hiện tình trạng cá chết kèm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN