Khẩn trương tìm kiếm tàu cá cùng 2 ngư dân Đà Nẵng mất tích trên biển

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, đến sáng 15/1, đơn vị vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm tàu cá ĐNa 46182 TS cùng 2 ngư dân của Đà Nẵng bị mất tích vào rạng sáng 12/1 tại vùng biển Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1967, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng trình báo: Khoảng 3 giờ ngày 12/1, chồng bà là ông Nguyễn Đình Hoanh, sinh năm 1966, cùng con trai là Nguyễn Đình Hoành, sinh năm 1988, trong khi đang hành nghề giã cào tại vùng biển Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị mất tích.

Thời điểm tàu cá cùng 2 ngư dân bị mất tích, tàu ở cách bờ biển khoảng 2 - 5 hải lý nhưng không xác định được tọa độ.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đề nghị hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam phát thông báo khẩn cấp trợ giúp tìm kiếm tàu cá ĐNa 46182 TS của Đà Nẵng cùng 2 ngư dân mất tích trên biển.

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam cũng đã chuyển tiếp thông tin đến các cơ quan liên quan, triển khai phát thông báo tới các tàu hoạt động gần khu vực nói trên biết và trợ giúp tìm kiếm.

Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Ngược sóng dữ trên 3m, cứu nạn tàu cá và 10 thuyền viên gặp sự cố trên biển
Ngược sóng dữ trên 3m, cứu nạn tàu cá và 10 thuyền viên gặp sự cố trên biển

Sáng 11/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn tàu cá số hiệu NA 90123 TS cùng 10 thuyền viên, đưa về cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN