Trẻ em khuyết tật tại tỉnh Khánh Hòa được tham gia các sân chơi khoa học tại địa phương.
Nỗ lực vượt lên từ bóng tối
Hội Người mù Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có 92 hội viên sinh hoạt. Tại cơ sở sản xuất người mù Cam Ranh có 15 người ở tại chỗ và làm các công việc sản xuất chổi đót, tăm tre, massage người mù. Ở khu vực làm chổi đót, dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng các hội viên vẫn thực hiện các công đoạn bằng cách lần mò bằng tay, làm việc cẩn thận.
Bà Trần Thị Hạ Hương (46 tuổi, mất thị lực một mắt từ năm 27 tuổi), là hội viên tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Hội Người mù Cam Ranh, chia sẻ: "Lúc đầu không còn nhìn thấy ánh sáng, tôi rất bỡ ngỡ và hụt hẫng. Nhờ sự tận tình hướng dẫn và sự thấu hiểu của tập thể, tôi đã có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người đồng cảnh ngộ. Hằng năm, Hội có nhiều hoạt động văn nghệ lớn, tôi đều tham gia tích cực, bởi mỗi lời ca tiếng hát giúp tôi và những người cùng hoàn cảnh cảm thấy yêu đời hơn".
Trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa được tạo nhiều sân chơi bổ ích trong mùa Hè.
Ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Hội Người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa (cựu chiến binh, bị ảnh hưởng chất độc hóa học, dẫn đến 2 mắt không còn nhìn rõ từ khi xuất ngũ) cho biết, gần 20 năm qua, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm giúp đỡ để người khuyết tật có nghề phụ phù hợp với khả năng lao động; đồng thời hỗ trợ cho họ phát triển bản thân từ việc vay vốn sản xuất - kinh doanh vượt lên trong cuộc sống.
“Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành của các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm không chỉ giúp người khuyết tật cải thiện sinh kế mà còn thắp lên niềm tin, giúp họ thực sự trở thành những thành viên bình đẳng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội”, ông Thắng cho hay.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Theo thống kê của tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh khánh Hòa có hơn 38.000 người khuyết tật được cấp giấy chứng nhận; trong đó, có khoảng hơn 10.000 người khuyết tật đặc biệt nặng và hơn 27.000 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng với tổng kinh phí khoảng 330 tỷ đồng/năm. 100% người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả.
Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa tổ chức cho học sinh đi tham quan, học tập ở các địa chỉ nổi tiếng.
Các ngành Y tế, Giáo dục và đào tạo nghề của tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nhờ đó, tỷ lệ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc phục hồi chức năng đạt 95%. Đối với trẻ là học sinh khuyết tật, ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh cũng hỗ trợ tối đa cho trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục. Đối với các cơ sở chuyên biệt và hòa nhập cho học sinh khuyết tật, tỉnh cũng đã triển khai cung cấp hệ thống ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính để sử dụng phục vụ trong giảng dạy học tập.
Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, công tác triển khai các hoạt động trợ giúp đối với người khuyết tật cơ bản được các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai kịp thời đúng đối tượng, đúng quy trình; từ đó đã tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.
Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức Liên hoan văn nghệ người khuyết tật tỉnh Khánh Hòa lần thứ 13 năm 2026 với chủ đề “Nhịp điệu yêu thương” nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện công tác quản lý nhà nước về người khuyết tật tại Khánh Hòa vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, thời gian tới, tỉnh cần định hướng rõ và tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho những người khuyết tật; đồng thời tăng cường công tác vận động, huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn nữa cho người khuyết tật; mở rộng hiệu quả hoạt động truyền thông, thu hút sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn của cộng đồng, xã hội để người khuyết tật luôn thấy được niềm vui và hạnh phúc.