Hai chị em đuối nước tử vong khi tắm hồ

Ngày 1/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 31/7, 5 trẻ em rủ nhau đến tắm tại một hồ nước tự nhiên ở bon Phi Mur, xã Quảng Khê. Hồ có độ sâu khoảng 4 m. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một số em đi cùng chạy về báo với người lớn việc hai chị em N.T.T (9 tuổi) và N.T.P (7 tuổi) bị đuối nước, mất tích.

Nhận được tin báo, người dân cùng gia đình nhanh chóng đến hiện trường, tìm kiếm và đưa hai nạn nhân lên bờ, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Quảng Khê có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân một phần kinh phí lo hậu sự.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trẻ em tại các khu vực ao, hồ, sông, suối, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Trước đó, ngày 10/7, tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, 5 bé gái 11 tuổi cũng tử vong trong một vụ đuối nước tại hồ thủy lợi. Theo báo cáo của ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2026, ở tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn thương tích làm 28 trẻ em tử vong, trong đó có 22 vụ tai nạn đuối nước làm 25 em tử vong (chiếm gần 90% số trẻ tử vong do tai nạn, thương tích). 

Trước tình hình tai nạn đuối nước trẻ em diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát những khu vực có nguy cơ cao như ao, hồ, sông, suối, công trình thủy lợi, khu vực khai thác khoáng sản để chủ động lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng ngừa. Các địa phương ưu tiên nguồn lực xây dựng, lắp đặt bể bơi, hồ bơi tại cấp xã, nhất là tại trường học, để tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Huy Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

An Giang cảnh báo nguy cơ ngập do lũ kết hợp triều cường

An Giang cảnh báo nguy cơ ngập do lũ kết hợp triều cường

Sáng ngày 23/9, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn An Giang cho biết: Trong 5 ngày tới, mực nước trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục lên chậm do lũ thượng nguồn kết hợp mưa nội đồng và triều cường. Dự báo nhiều khu vực vùng hạ lưu sông Hậu và khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên có nguy cơ ngập, úng. Vì vậy các địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tài sản và an toàn người dân.

Không ít người dân vẫn chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ

Không ít người dân vẫn chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và kéo dài, công tác về đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân luôn được UBND tỉnh Khánh Hòa và các xã, phường và đặc khu thông tin liên tục. Tuy nhiên, không ít người dân và các phương tiện tham giao thông vẫn chủ quan di chuyển qua lại tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm, mặc cho đã có cảnh báo.

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại Cà Mau

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại Cà Mau

Với lượng mưa lớn trên diện rộng kéo dài trong những ngày qua, nhiều tuyến đường tại các trung tâm tỉnh Cà Mau như: Phường Tân Thành, phường An Xuyên và phường Bạc Liêu ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho nhiều hộ dân trong di chuyển, mua bán hàng hóa.

Ứng cứu 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển gần cảng cá Trần Đề

Ứng cứu 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển gần cảng cá Trần Đề

Sáng 23/9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ) tổ chức tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên biển. Trước đó, các ngư dân được một tàu cá phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng.

Hà Nội tìm giải pháp chống lũ rừng ngang vùng 'rốn lũ' sông Bùi

Hà Nội tìm giải pháp chống lũ rừng ngang vùng 'rốn lũ' sông Bùi

Trước tình trạng lũ rừng ngang trên sông Bùi, sông Tích gây ngập kéo dài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu giải pháp tổng thể, đồng bộ từ quy hoạch thủy văn, điều tiết hồ chứa đến nạo vét, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ.