F0 liên tục vượt mốc kỷ lục, quán xá Hà Nội buồn hiu hắt

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội liên tục lập kỷ lục từ sau đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay. Nhiều quán ăn, cà phê rơi vào tình trạng ế ẩm vì người dân ít ra đường, chưa kể tiết trời rét buốt kéo dài.

Chú thích ảnh
Tràng Tiền, con phố "vàng" của Thủ đô Hà Nội vốn nhộn nhịp khách tham quan Hồ Hoàn Kiếm, nay vắng hoe vì dịch bùng phát mạnh, tiết trời rét đậm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 21/2 đến 18 giờ ngày 22/2, thành phố ghi nhận 6.860 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.977 ca cộng đồng. TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Số liệu thống kê của Hà Nội thực tế phải cao hơn nhiều vì rất nhiều F0 chưa phát hiện ra hoặc không khai báo. Dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng, không chỉ nhiễm ngoài xã hội, công sở, nơi đông người mà đang lây lan nhanh nhất trong từng gia đình. 

Chú thích ảnh
"Bếp Hàng xóm" phố Tăng Bạt Hổ vốn đông kín khách vì giá cả hợp lý hiện cũng rơi vào tình trạng ế ẩm.

Nhiều quán ăn, giải khát tại Hà Nội chưa kịp phục hồi kinh doanh thì nay phải đối mặt với tình trạng tiết trời mưa lạnh buốt kéo dài, dịch lại bùng phát mạnh khiến tâm lý người dân bị ảnh hưởng. 

Chú thích ảnh
Sở hữu mặt tiền, không gian hoành tráng trên phố Lò Đúc nhưng lượng khách tới thưởng thức "Bún riêu hải sản - Vương Thủy" rất thưa thớt. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, nhiều chủ quán ăn, cà phê cho biết: Lượng khách tới cửa hàng đều sụt giảm từ 50 – 70% so với trước. Để trụ vững, họ phải cắt giảm mạnh chi phí, giảm nhân công và huy động người nhà làm nhân viên phục vụ, giao hàng. Một số quán vẫn sống được do kinh doanh tại nhà, không phải mất phí thuê mặt bằng.

Chú thích ảnh
Để hút khách, cửa hàng bún hải sản áp dụng khuyến mại vào thứ 3 hàng tuần.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong 2 ngày 22 – 23/2022 tại một số tuyến phố lớn ở Hà Nội như: Phố Bà Triệu, Tràng Tiền, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Thánh Tông, Bạch Mai:

Chú thích ảnh
Nhiều quán ăn quảng cáo mạnh hình thức bán hàng online, "mua mang về" nhưng lượng khách hưởng ứng rất ít vì món đồ nước nóng, thực khách chỉ muốn thưởng thức trực tiếp tại cửa hàng.
Chú thích ảnh
Nhà Hàng Maison Sen - chuyên buffet hải sản nổi tiếng ở Hà Nội cũng đối mặt với tình trạng  ế ẩm do tâm lý khách hàng ngại tới chỗ đông người.
Chú thích ảnh
Quán cà phê phố Bà Triệu, Tràng Thi, địa điểm đẹp nhất nhì tai thủ đô Hà Nội chỉ đón lác đác vài khách trong buổi tối 22/2. 
Chú thích ảnh
Mặt bằng "Chả cá Hàng Sơn" phố Trần Hưng Đạo - Lò Đúc vừa được đầu tư sửa lại rộng rãi, đẹp lung linh nhưng lượng khách tới thưởng thức rất èo uột. 
Chú thích ảnh
Bia Hải xồm phố Tăng Bạt Hổ phải chuyển đổi mô hình kinh doanh là "Lẩu Hơi" để đón khách nhưng doanh thu đạt rất thấp.
Chú thích ảnh
Trước kia vào mỗi buổi tối, khách tới ăn kem chật đông đúc, tràn ra vỉa hè 2 con phố Tràng Tiền thì trong những ngày qua, tiết trời rét buốt, chỉ thi thoảng khách hàng là thanh niên tới mua kem.
Chú thích ảnh
Bánh cuốn Gia An trên phố Huỳnh Thúc Kháng hầu như không có khách ăn buổi trưa 22/2, thi thoảng mới có người tới mua mang về.
Chú thích ảnh
Vắng khách, nhiều chủ cửa hàng phải trả lại mặt bằng vì không thể cầm cự được khi đại dịch kéo dài hơn 2 năm.
Chú thích ảnh
Nhiều chủ cửa hàng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng và duy trì phí kinh doanh rất lớn để mong cầm cự.
Chú thích ảnh
Cả ngày chỉ có vài khách tới uống cà phê, chuyện trò.
Chú thích ảnh

Clip ghi nhận tình trạng quán vắng khách vì dịch bùng phát mạnh, tiết trời lạnh kéo dài:

 

Chùm ảnh, clip: Minh Phương/Báo Tin tức
Hà Nội xử phạt một số quán ăn, nhà hàng vẫn bán hàng  sau 21 giờ đêm
Hà Nội xử phạt một số quán ăn, nhà hàng vẫn bán hàng sau 21 giờ đêm

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phê bình Chủ tịch UBND và Trưởng Công an một số phường còn để xảy ra vi phạm quy định về phòng chống dịch. Có nhà hàng thậm chí chào mời khách ngồi ăn nhậu thoải mái đến 3 giờ sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN