Chủ tịch Hà Nội: Không được chủ quan trước nguy cơ thiên tai

Trước diễn biến thời tiết bất thường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó từ sớm, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, xác định khu vực có nguy cơ cô lập để bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại hai xã Đa Phúc, Trung Giã.

Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, lũ lụt

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết, trong cơn bão số 4 vừa qua, chỉ trong 48 giờ, mực nước sông Cầu tăng 2,94 m, sông Cà Lồ tăng 2,84 m; diện tích lúa ngập có thời điểm 446,8ha, 291 hộ với 886 nhân khẩu ngoài đê bị ngập. Đê tả sông Cà Lồ xuất hiện cung sạt dài khoảng 11m, xã đã huy động lực lượng, máy móc, vật tư xử lý ngay.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc với 2 xã Đa Phúc và Trung Giã về công tác phòng chống thiên tai.

Từ thực tế cơn bão số 4 vừa qua, bà Đỗ Thu Nga cho rằng, năng lực ứng phó của chính quyền và lực lượng tại chỗ được nâng lên, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư đồng bộ hệ thống đê, cống, trạm bơm, trục tiêu và cảnh báo thiên tai. Vì thế, xã đề nghị thành phố quan tâm chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông khung, tiêu thoát nước, khu tái định cư và các dự án động lực.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã, ông Nguyễn Bá Hoàng, cho biết, địa bàn đối mặt tình trạng mưa lũ, ngập úng… diễn biến phức tạp. Hệ thống đê điều, kênh tiêu, sông, suối, ao hồ chưa đáp ứng yêu cầu điều tiết, tiêu thoát nước, trong khi nguồn lực ngân sách cấp xã còn hạn chế.

Để tháo gỡ khó khăn, xã Trung Giã đề nghị lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành sớm ban hành hướng dẫn về cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường trong bán kính 500m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn kết hợp cây xanh.

Không được chủ quan trước nguy cơ thiên tai

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố lựa chọn làm việc với hai xã Đa Phúc và Trung Giã bởi đây là địa bàn có đông dân cư, thường chịu tác động của mưa lũ, ngập úng và có hệ thống đê điều lớn. Riêng xã Đa Phúc có hệ thống đê dài khoảng 30 km, khối lượng quản lý, bảo vệ và duy tu rất lớn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại xã Trung Giã.

Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, mức độ đầu tư hạ tầng tại khu vực Đa Phúc, Trung Giã thời gian qua chưa thực sự tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển. Vì vậy, trong quá trình triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố cần nghiên cứu cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư phù hợp hơn cho khu vực này.

Đối với các kiến nghị cụ thể của hai xã, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt phải quan tâm đến vị trí, vai trò của các địa phương trong Quy hoạch Thủ đô và những đóng góp của khu vực này đối với sự phát triển chung của thành phố.

Về công tác phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Đa Phúc và Trung Giã, những địa bàn có hệ thống đê điều lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng.

Trước những diễn biến thời tiết bất thường trong năm 2026, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Việc mực nước sông dâng nhanh, có thời điểm tiến sát hoặc vượt mức báo động cao cho thấy cần chủ động các phương án ứng phó từ sớm.

“Chúng ta cần chuẩn bị trước, nếu thiên tai không xảy ra thì càng may mắn. Không được để xảy ra tình trạng bị động khi tình huống phát sinh”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã). 

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu hỗ trợ các địa phương có nguy cơ ngập lụt về phương tiện, trang thiết bị như áo phao, xuồng, xuồng máy và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm khả năng ứng phó tại chỗ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành thực hiện đầy đủ trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho xã, phường thuộc lĩnh vực phụ trách, không để cơ sở lúng túng khi triển khai nhiệm vụ. Đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ, phản ứng nhanh, trong đó có thể hình thành đầu mối hoặc tổ chuyên gia hỗ trợ trực tuyến để chính quyền cơ sở kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh.

Trước khi làm việc với hai xã, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã); đồng thời hỏi thăm tình hình đời sống nhân dân, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, không thể để tình trạng khi xảy ra ngập mới tìm kiếm, huy động phương tiện. Chính quyền địa phương cần trang bị, chuẩn bị sẵn thuyền và các thiết bị cần thiết, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. Trong đó, mỗi gia đình phải chủ động chuẩn bị các vật dụng, lương thực, thực phẩm thiết yếu để có thể sử dụng trong 2-3 ngày khi bị ngập, mất điện hoặc không thể đi lại.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực có nguy cơ ngập do nước sông dâng cao, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ phương án thoát nước, phân lũ và bảo đảm an toàn cho người dân. Đặc biệt, phải xác định rõ những khu vực có nguy cơ bị cô lập để chủ động phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước và các trạm bơm của hai xã, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm, hệ thống tiêu thoát nước phải được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm phát huy hiệu quả trong thực tế, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng.

Đối với các công trình phòng, chống thiên tai cấp bách, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành, không để xảy ra tình trạng công trình chậm tiến độ trong khi người dân vẫn phải đối mặt với nguy cơ ngập úng, mất an toàn.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên địa bàn 4 xã
Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên địa bàn 4 xã

Ngày 25/8, căn cứ tình hình úng ngập tại một số điểm ngập cục bộ trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng thuộc địa bàn 4 xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát và Dương Hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN