Chơi cờ người ngày xuân

Theo truyền thống, trong lễ hội mùa xuân, nhiều làng bản Việt Nam thường tổ chức chơi cờ tướng trên một bãi đất rộng có người chạy các quân cờ trên bàn cờ đã vẽ theo hiệu lệnh của người đấu. Quân đỏ mặc quần áo đỏ, có tướng Ông; quân xanh mặc quần áo xanh, có tướng Bà, mỗi quân bài tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt là một người, trên áo in chữ cả phía trước và sau, hoặc cầm theo các quân cờ có cán gỗ, chữ được chạm khắc đặt phía trên, có chân đế vững vàng để thuận tiện di chuyển. Ván cờ có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ mới phân thắng, bại.

 

Dẫn quân vào bàn cờ.

 

Đội hình chơi đã sẵn sàng tại các vị trí và cuộc chơi bắt đầu.

 

Tướng ông.

 

 

Tướng bà.

 

Sân chơi thu hút nhiều khán giả dự xem và bình luận.

 

 

Bài và ảnh: Duy Tường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN