Cần Thơ: Xuất hiện triều cường cao nhất từ trước đến nay

Trong ngày thứ 5 của đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, mực nước triều cường ở Cần Thơ đã lập đỉnh lịch sử mới với 2,27m, cao hơn báo động III là 0,27.

Chú thích ảnh
Nước ngập mênh mông trên đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đo được trên sông Hậu vào lúc 19 giờ ngày 12/10 là 2,27m, Với mực nước này triều cường rằm tháng 9 âm lịch năm nay đã vượt mức lịch sử năm 2019 là 0,02m. Như vậy, với mực nước của đỉnh triều đo được tối 12/10 cao hơn mức lịch sử là 2cm và đây có thể là mức nước cao nhất trong đợt triều cường này.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường trong nội ô của Cần Thơ bị ngập sâu, khiến giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn trong những ngày qua. Nhiều điểm ngập rất sâu, có nơi gần nửa mét khiến xe máy qua lại hầu hết chết máy. Lực lượng Công an, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, các lực lượng xung kích đã bố trí lực lượng để hỗ trợ người dân đẩy xe và phân luồng, điều tiết giao thông.

Chú thích ảnh
Đường Đồng Khởi ngập sâu, tối 12/10.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu ghi nhận tối 12/10 đã vượt mức lịch sử ghi nhận năm 2019 khiến cơ quan chuyên môn bất ngờ. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi về hướng gió từ biển nên bất ngờ đẩy triều cường lên cao. Triều cường xuất hiện buổi sáng từ 7 - 9 giờ và buổi chiều từ 19 - 20 giờ. Trong những ngày tới, triều cường bắt đầu xuống nhưng vẫn ở mức cao. Vì vậy, các địa phương cần chú ý triều cường kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập úng trên diện rộng, khu vực trũng thấp, vùng nội đô, ven sông và có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của thành phố.

Để ứng phó với đợt triều cường cao nhất trong năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở để hỗ trợ cho các địa phương trong phòng, chống ngập đô thị và phòng, chống sạt lở đê bao, bảo vệ vườn cây ăn trái, rau màu, vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Hơn 21 giờ tối 12/10, đường Châu Văn Liêm vẫn còn ngập.

Tại các cồn trên sông Hậu (cồn Sơn, cồn Khương) trong những ngày qua xuất hiện tình trạng nước tràn bờ, rò rỉ gây sạt lở một số nơi. Nhiều diện tích vườn cây ăn trái tại cồn Sơn bị ngập do triều cường kết hợp nước thượng nguồn đổ về. Tại các điểm đê bao xung yếu, rò rỉ nước, sạt lở được chính quyền địa phương huy động lực lượng gia cố, khắc phục sạt lở. Bên cạnh đó, các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng… đã huy động lực lượng là quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, chữ thập đỏ… túc trực tại các tuyến đường ngập sâu, hỗ trợ phương tiện giao thông chết máy; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hạn chế ùn tắc cục bộ, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường…

Trước khi lập kỷ lục mới, đỉnh triều cao nhất từng được ghi nhận ở Cần Thơ là 2,25m, xuất hiện vào ngày 30/9/2019.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Triều cường đạt đỉnh, người dân bì bõm lội nước về nhà
TP Hồ Chí Minh: Triều cường đạt đỉnh, người dân bì bõm lội nước về nhà

Chiều 12/10, triều cường đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường, hẻm, khu dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, giao thông di chuyển khó khăn, đặc biệt là khu vực Quận 7. Nhiều người dân chật vật vượt qua các điểm ngập để về nhà trong giờ tan tầm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN