Triều cường, mực nước vùng hạ lưu sông Cửu Long có khả năng đạt đỉnh vào ngày 11 - 13/10

Ngày 11/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang dự báo: Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu trên báo động I từ 0,1 - 0,2 m; thời gian đạt đỉnh lũ từ ngày 11 - 13/10/2022.
Chú thích ảnh
Triều cường làm ngập tuyến Quốc lộ 91 đoạn đi qua phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh tư liệu: Công Mạo/TTXVN

Đồng thời cảnh báo, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn sông Mê Kông kết hợp kỳ triều cường rằm tháng 9 và lượng mưa nội vùng, mực nước tại các trạm khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên trong 2 - 3 ngày tới; sau đó xuống chậm.

Các trạm trong khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước tiếp tục lên chậm. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước trên sông Hậu tại trạm Khánh An và trạm Châu Đốc có khả năng ở mức dưới báo động II từ 0,1 - 0,2 m; trên sông Tiền tại trạm Tân Châu trên báo động I từ 0,1 - 0,2 m. Thời gian đạt đỉnh lũ từ ngày 11 - 13/10/2022. Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô có khả năng ở mức trên báo động I từ 0,1 - 0,3 m; kênh Tri Tôn tại Cô Tô, kênh Ba Thê tại Vọng Thê, kênh Núi Chóc - Năng Gù tại Vĩnh Hanh, kênh Rạch Giá - Long Xuyên tại Núi Sập có khả năng ở mức trên báo động II từ 0,1 - 0,3 m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Tiền tại Tân Châu; trên sông Hậu tại Khánh An, Châu Đốc; trên kênh Tri Tôn tại Cô Tô; trên kênh Ba Thê tại Vọng Thê; trên kênh Rạch Giá - Long Xuyên tại Núi Sập cấp độ rủi ro thiên tai là cấp I. Cấp độ rủi ro thiên tai trên kênh Núi Chóc - Năng Gù tại Vĩnh Hanh là cấp II.

Dự báo, mực nước vùng hạ lưu sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều cường và có khả năng đạt đỉnh từ ngày 11 - 13/10/2022, sau đó mực nước xuống chậm. Mực nước cao nhất đợt này tại Long Xuyên có khả năng trên báo động III từ 0,2 - 0,3 m; tại Chợ Mới trên báo động III từ 0,05 - 0,1 m; tại Vàm Nao trên báo động II từ 0,1 - 0,2 m.

Từ ngày 11-13/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo ngập lụt tại khu vực thành phố Long Xuyên, 2 huyện Chợ Mới và Phú Tân; thời gian từ 6 giờ 40 phút - 9 giờ 30 phút và 17 giờ 30 phút - 20 giờ 30 phút; độ sâu từ 0,05 - 0,6 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt đạt cấp II ở tất cả các trạm Long Xuyên, Chợ Mới và Vàm Nao. Đồng thời, nguy cơ xảy ra ngập lụt, úng cục bộ một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch, các tuyến đường và khu vực có nền đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao tại các huyện: An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên, Châu Thành, Tri Tôn, Thoại Sơn và thành phố Châu Đốc.

Những ngày qua, mực nước tại các trạm thượng nguồn sông Mê Kông có xu hướng xuống chậm. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước tại các trạm trên sông Tiền, sông Hậu đang lên. Đến hết ngày 9/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức trên báo động I là 0,08 m; trên sông Hậu tại Khánh An dưới báo động II là 0,19 m, tại Châu Đốc trên báo động I là 0,2 m. Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước tại các trạm đang lên chậm. Mực nước cao nhất ngày 9/10 trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô đang ở mức trên báo động I  là 0,01 m, trên kênh Tri Tôn tại Cô Tô ở mức dưới báo động I là 0,1 m; trên kênh Ba Thê tại Vọng Thê dưới báo động II là 0,06 m; trên kênh Núi Chóc - Năng Gù tại Vĩnh Hanh trên báo động II là 0,11 m; trên kênh Rạch Giá - Long Xuyên tại Núi Sập dưới báo động II là 0,04 m.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).