Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu 33 trường hợp tự tử trong kỳ nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận hơn 1.200 trường hợp nhập viện cấp cứu, trong đó có 33 trường hợp tự tử.

Ngày 5/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 1/9 đến 4/9, đơn vị đã tiếp nhận 1.214 ca cấp cứu; trong đó có 762 ca nội khoa, 452 ca ngoại khoa, bao gồm các khoa tổng quát, thần kinh, lồng ngực - mạch máu, tai mũi họng, mắt, hàm mặt, phỏng...

Chú thích ảnh
Người bệnh ngồi chờ lấy thuốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh minh hoạ).

Về tình hình tai nạn giao thông, 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện tiếp nhận 244 ca, trong đó có 72 ca chấn thương sọ não. Ngoài ra, Bệnh viện cũng ghi nhận 37 trường hợp tai nạn sinh hoạt; 20 trường hợp đả thương, đâm chém; 15 ca ngộ độc do rắn rết, ong đốt và có đến 33 trường hợp tự tử.

Trong những ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã thực hiện 184 ca phẫu thuật, sử dụng 435 đơn vị máu, trong đó chiếm cao nhất là ngày 1/9 với 120 đơn vị máu (loại 350ml).

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế đã tiếp nhận 9.755 trường hợp cấp cứu, tai nạn; trong đó có 972 trường hợp do tai nạn giao thông, 1.265 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 272 trường hợp đả thương, 49 trường hợp ngộ độc và 7.836 trường hợp do các nguyên nhân khác.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Bốn ngày nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông
Bốn ngày nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1/9 - 4/9), toàn quốc xảy ra vụ 79 tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN