Xã hội hóa về nguồn lực tổ chức Festival hoa Đà Lạt

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2011 – 3/1/2012 tại Đà Lạt. Theo Ban tổ chức, dự kiến ban đầu tổng chi cho các hoạt động trực tiếp trong Festival khoảng 20 tỷ đồng, nhưng hiện nay con số trên đã “vượt kế hoạch” và có thể lên đến 30 tỷ đồng.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2011 – 3/1/2012 tại Đà Lạt. Theo Ban tổ chức, dự kiến ban đầu tổng chi cho các hoạt động trực tiếp trong Festival khoảng 20 tỷ đồng, nhưng hiện nay con số trên đã “vượt kế hoạch” và có thể lên đến 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng vẫn quyết định chỉ chi từ ngân sách 5 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu, còn lại là nguồn huy động từ việc xã hội hóa.

Xã hội hóa về nguồn lực tổ chức Festival hoa Đà Lạt ảnh 1

Rực rỡ và lộng lẫy không gian hoa hồ Xuân Hương tại Festival hoa Đà Lạt 2010. Ảnh Internet.

Ước tính sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức... trong và ngoài tỉnh đóng góp cho Festival hoa lần này, trong đó, riêng Hiệp hội hoa Đà Lạt tham gia với kinh phí lên đến 9 tỷ đồng. Nguồn ngân sách tỉnh chỉ chi cho 2 hoạt động lớn là: Lễ khai mạc và Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế, mỗi hoạt động 2 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% mức đầu tư cho 2 hoạt động này. Các hoạt động còn lại như trưng bày phố hoa, xe hoa... chỉ được hỗ trợ mang tính tượng trưng. Các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức... tham gia Festival hoa Đà Lạt theo nguồn đóng góp xã hội hóa bằng nhiều hình thức như: nhận tự thực hiện các chương trình trong Festival hoa bằng kinh phí của đơn vị, ủng hộ tiền mặt, thông qua các hợp đồng quảng cáo trong các hoạt động Festival hoa...

Việc huy động các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức... ủng hộ, tham gia xã hội hóa cho Festival hoa lần này với tỷ lệ khoảng 85% tổng chi phí là một thành công lớn của Lâm Đồng. Đó không chỉ là thành công về mặt tài chính mà còn thực sự thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thuộc ngành hoa và việc xã hội hóa tốt cũng là một điều kiện rất thuận lợi để quảng bá Festival hoa Đà Lạt lần này./.


Phan Văn Đông

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.