Xã hội hóa trồng cây xanh tại công viên

Ngày 4/12, UBND Quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet) và UBND phường An Hải Bắc tổ chức Lễ phát động kêu gọi xã hội hóa cây xanh tại các công viên, vườn dạo trên địa bàn quận, nhằm tạo không gian công viên vườn dạo, vườn cây ăn trái cho khu dân cư.
Chú thích ảnh
Người dân trồng cây tại công viên trên địa bàn quận Sơn Trà.

Theo đó, kêu gọi doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp kinh phí, cây giống, vật tư để cùng nhau trồng cây xanh tại công viên, vườn dạo; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng dân cư trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, dọn dẹp cỏ rác để tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động trồng cây tại công viên nằm trong chương trình “Một triệu cây xanh trong đô thị Việt Nam” của Trung tâm GreenViet thực hiện trong 10 năm (2020 - 2030) tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, để cải thiện chất lượng môi trường hệ sinh thái đô thị tốt hơn cho người dân.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết giữa giữa Trung tâm GreenViet và UBND quận Sơn Trà về việc triển khai trồng cây tại công viên, vườn dạo.

Trung tâm GreenViet và UBND quận Sơn Trà thống nhất trồng vườn cây cây ăn quả, làm nơi vui chơi, giải trí cho cộng đồng dân cư. Đây là những loại cây vừa phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, vừa mang lại hiệu quả bền vững lâu dài.

Công viên này cũng là địa điểm thứ 5 trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm GreenViet và UBND quận Sơn Trà triển khai xã hội hóa trồng cây xanh tại công viên, vườn dạo (trước đó là công viên đình Làng Phước Trường, Nại Hưng 3, Nại Hiên Đông, Nại Nghĩa).

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.