Xã đảo đầu tiên tại Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 10/1, tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã An Thanh 1, huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Vương Quốc Nam trao quyết định công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu cho xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung. 

Dự lễ công bố có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo người dân tại xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Vương Quốc Nam nhấn mạnh, huyện Cù Lao Dung có vị trí địa lý đặc biệt với bốn bề sông nước, có 8 đơn vị hành chính đều xã đảo. Xã An Thạnh 1 có tiến trình xây dựng nông thôn mới khá ấn tượng, như: năm 2014 đạt chuẩn xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, năm 2020 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh, đến nay cũng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Cù Lao Dung, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân xã An Thạnh 1. Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị, Huyện ủy, UBND huyện Cù Lao Dung, Đảng bộ và nhân dân xã An Thạnh 1 tiếp tục nâng chất các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện hoặc đạt chuẩn mô hình xã nông thôn mới thông minh trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đi vào chiều sâu, lan tỏa giá trị xây dựng nông thôn mới đến từng hộ gia đình, vận động người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn thích ứng với cơ chế thị trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Theo lãnh đạo UBND xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Cù Lao Dung, có 2.106 hộ với 7.393 nhân khẩu. Diện tích đất tự nhiên trên 2.980 ha; trong đó, diện tích vườn cây ăn trái là 1.320 ha, kinh tế chủ yếu trồng cây ăn quả.

Ông Lê Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung thông tin, UBND xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Hiện xã đã phát triển được 68 mô hình trồng cây ăn trái; trong đó các mô hình cây ăn trái cho thu nhập cao như xoài cát chu, nhãn xuồng, ổi... Thu nhập bình quân đầu người của xã An Thạnh 1 năm 2023 là trên 75,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,35%. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho cá nhân và tập thể xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Diện mạo nông thôn xã An Thanh 1 có những đổi thay tích cực với công trình công cộng được hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ dân sinh. Các mô hình sản xuất ứng dụng tốt khoa học công nghệ góp phần cải thiện đáng kể thu nhập người dân nông thôn.

Chủ tịch UBND xã An Thạnh 1 khẳng định, phát huy thành quả đã đạt được, Ban chỉ đạo Chươnv trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới xã An Thạnh 1 tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Đồng thời, xã tập trung xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế hợp tác, xây dựng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân...

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng 100 triệu đồng cho xã An Thạnh 1, trao tặng 4 căn nhà cho hộ nghèo và tặng 15 phần học bổng cho học sinh, 15 phần quà cho gia đình chính sách ở địa phương.

Tin, ảnh: Tuấn Phi  (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.