X đình chỉ tài khoản của người phát ngôn quân sự Houthi

Tài khoản mạng xã hội X chính thức của người phát ngôn quân sự lực lượng Houthi tại Yemen - ông Yahya Saree, đã bị đình chỉ.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi Yahya Saree. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Hiện chưa rõ lý do tài khoản với 121.500 người theo dõi này bị gỡ. Trên tài khoản đang xuất hiện dòng chữ “Tài khoản bị đình chỉ” kèm dòng thông báo: “X đình chỉ các tài khoản vi phạm quy định của chúng tôi”.

Trang của ông Saree là một trong những kênh chính được lực lượng Houthi sử dụng để công bố các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, cũng như các cuộc tập kích nhằm vào Saudi Arabia và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát tại Gaza vào tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Israel, đồng thời tấn công nhiều tàu thuyền trên Biển Đỏ mà họ cho là có liên quan đến Israel. Houthi khẳng định hành động của họ là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine.

Trong khi đó, từ tháng 7 Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Saudi Arabia. Động thái của Houthi cũng khiến Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ngày 27/7 tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi khả năng leo thang căng thẳng với lực lượng này. Những diễn biến này đang đe dọa thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen vốn có hiệu lực từ tháng 4/2022.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.