WTO và Mỹ cam kết phối hợp thúc đẩy kinh tế thế giới

Ngày 11/3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và tân Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala đã thống nhất tiến hành cải tổ và khẳng định phối hợp chặt chẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 4/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu WHO và cam kết hỗ trợ mạnh mẽ các chính sách mà bà Okonjo-Iweala đưa ra. Hai nhà lãnh đạo nữ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm giải quyết các hậu quả về sức khỏe và kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như xử lý vấn đề biến đổi khí hậu và dành ưu tiên phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về vấn đề kinh tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định đòn bẩy thương mại có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy công bằng và tăng trưởng kinh tế, cũng như vai trò cải thiện cuộc sống, quyền lao động, quyền con người và hạnh phúc gia đình nên là nền tảng của việc đưa ra các chính sách. Bà Harris khẳng định dành ưu tiên trong đầu tư lĩnh vực sức khỏe và công nghệ, coi đây là động cơ để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.