WTO phản đối Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết cho rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, cũng như vonfram và molypden, là trái với các quy định của WTO.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 26/3 đã ra phán quyết cho rằng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, cũng như vonfram và molypden, là trái với các quy định của WTO.

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn phán quyết của Ủy ban điều tra WTO, cho biết cơ quan này ủng hộ những cáo buộc của Liên minh châu Âu (EU) và hai nước đồng khiếu nại là Mỹ và Nhật Bản.

WTO phản đối Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm ảnh 1

Khai thác đất hiếm tại một mỏ ở phía bắc Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Phán quyết nêu rõ Bắc Kinh không thể áp đặt hạn chế xuất khẩu với lý do bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, trong khi việc sử dụng trong nước đối với các nguyên vật liệu thô tương tự không bị giới hạn cho cùng một mục đích.

Đất hiếm là tên gọi chung của 17 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn Mendeleev, vốn có trữ lượng rất nhỏ trên Trái Đất. Trung Quốc hiện sản xuất hơn 90% đất hiếm của thế giới, nguyên liệu này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, viễn thông và quốc phòng. Ngoài đất hiếm, các nguyên liệu liên quan đến trường hợp này là vonfram và molypden, được sử dụng trong các ngành công nghệ cao, sản xuất ô tô và máy móc, hóa chất, sắt thép và các ngành công nghiệp kim loại màu.

Tháng 3/2012, Mỹ, Nhật và EU đưa đơn kiến nghị về việc Bắc Kinh áp đặt các rào cản khắt khe với xuất khẩu mặt hàng này nhằm tạo lợi thế cho các ngành công nghệ chủ chốt trong nước. EU, Mỹ và Nhật Bản cho rằng quyết định của Bắc Kinh nhằm đẩy giá kim loại này trên thị trường thế giới lên cao để tăng lợi nhuận.

Về phần mình, Trung Quốc cho biết các biện pháp trên nhằm ngăn ngừa tình trạng khai thác tràn lan ảnh hưởng tới hệ sinh thái và môi trường.

Theo dự kiến, WTO sẽ chính thức công bố phán quyết của mình vào cuối ngày 26/3. Các bên liên quan có 60 ngày để kháng cáo đối với bản báo cáo của Ban Hội thẩm WTO.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.