WTO: Mỹ vi phạm phán quyết ngừng trợ giá Boeing

Ngày 9/6, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kết luận Mỹ đã không tuân thủ phán quyết năm 2012 của cơ quan này về việc ngừng trợ giá cho Boeing, nhưng đồng thời cho rằng những trợ cấp này không gây tổn thương đáng kể tới lợi ích của Liên minh châu Âu (EU), bên đã đệ đơn kiện lên cơ quan này.
WTO: Mỹ vi phạm phán quyết ngừng trợ giá Boeing ảnh 1

Logo của Tập đoàn Boeing trên máy bay Boeing 737 MAX 9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo của mình, WTO nêu rõ Mỹ đã không tuân thủ các đề xuất và phán quyết của Ủy ban Giải quyết tranh chấp của WTO về việc hủy bỏ các khoản trợ cấp không hợp pháp dành cho tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của nước này.

Cụ thể, WTO đã phát hiện một chương trình trợ giá của Mỹ kéo dài trong giai đoạn 2013 - 2015, theo đó giảm thuế kinh doanh và nghề nghiệp (B&O) cho Boeing tại bang Washington. Chương trình trợ giá này có giá trị tổng cộng 325 triệu USD.

EU đệ trình đơn khiếu nại lên WTO năm 2012 về việc Mỹ trợ giá Boeing gây tổn hại cho ngành công nghiệp máy bay của châu Âu. Tuy nhiên, kết luận ngày 9/6 của WTO cho rằng chương trình trợ giá trong giai đoạn 2013 - 2015 của Chính phủ Mỹ chỉ ảnh hưởng tới 3 thương vụ bán máy bay thiết kế khoang có 3 lối đi của EU cho các khách hàng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Canada và Iceland.

Hãng Boeing của Mỹ là hãng sản xuất máy bay lớn thứ nhất trên thế giới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.