WTO không đạt được thỏa thuận cắt giảm trợ cấp đánh bắt cá trước thời hạn chót

Các nhà đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong một cuộc họp ngày 14/12 đã không đạt được một thỏa thuận nhằm để cắt giảm trợ cấp mà dẫn đến tình trạng đánh bắt cá quá mức trước thời hạn chót vào cuối năm 2020, với lý do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra sự chậm trễ này.
Chú thích ảnh
Ngư dân đánh cá trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam nước Anh ngày 12/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp trên, Đại sứ của Colombia tại WTO Santiago Wills cho biết các bên đã không thể đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ) do mất thời gian để ứng phó với đại dịch COVID-19, tuy nhiên, ông cũng cho rằng gần đạt được một thỏa thuận hơn bao giờ hết.

Hồi năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết thực hiện một loạt mục tiêu của LHQ và một trong số đó là yêu cầu cơ quan giám sát thương mại có trụ sở tại Geneva vào năm 2020 phải đạt được một thỏa thuận chấm dứt các khoản trợ cấp của chính phủ trị giá hàng tỷ USD, mà góp phần gây ra tình trạng đánh bắt cá quá mức. Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nằm trong số những nước trợ cấp chính cho hoạt động trên.

Việc không đạt được một thỏa thuận đã ảnh hưởng tới trữ lượng cá của thế giới, vì các nhà bảo vệ môi trường cho rằng một thỏa thuận có thể làm đảo ngược sự sụt giảm nguồn cung nghiêm trọng, cũng như đối với WTO, tổ chức đang đối mặt với những câu hỏi về khả năng đạt được các thỏa thuận đa phương.

Tổ chức Nông Lương LHQ cho biết gần 90% trữ lượng cá biển đã bị khai thác gần hết, khai thác quá mức hoặc cạn kiệt. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Thái tử Charles của Anh đều đã hối thúc WTO hành động để ngăn chặn tình trạng trên.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.