WTO khởi động giai đoạn hai tiến trình đàm phán về trợ cấp cho nghề cá

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 20/2 đã khởi động giai đoạn hai tiến trình đàm phán về trợ cấp nghề cá, sau nhiều tháng đình trệ. 
Chú thích ảnh
Đánh bắt cá ngừ. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Giai đoạn hai này là bước tiếp theo sau thỏa thuận lịch sử về trợ cấp đánh bắt cá, đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 diễn ra tháng 6/2022. Việc Đại sứ Colombia - ông Santiago Wills, rời khỏi ghế chủ trì đàm phán sau đó 3 tháng đã khiến tiến trình này đình trệ khi bước vào thời điểm quan trọng. Hiện Đại sứ Iceland Einar Gunnarsson đã được chọn để thay thế ông Wills đảm nhiệm vai trò này. 

Theo thỏa thuận lịch sử nói trên, 164 thành viên WTO cam kết tiếp tục thảo luận các vấn đề tồn đọng nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào tháng 2/2024. 

Trong cuộc họp toàn thể đầu tiên ngày 20/2, ông Gunnarsson đã thông báo cho các thành viên về những cuộc thảo luận mà ông chủ trì từ ngày 8-15/2 vừa qua, với sự tham gia của khoảng 30 phái đoàn. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, ông Gunnarsson bày tỏ lạc quan trong vòng 1 năm, trước khi Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 diễn ra, các nước thành viên có thể đưa ra những khuyến nghị về các điều khoản bổ sung nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện về trợ cấp nghề cá.

Ngoài các cuộc họp thông thường, ông Gunnarsson cũng thông báo việc tổ chức 4 cuộc thảo luận chuyên sâu, từ nay cho đến tháng 7 tới, trong đó cuộc thảo luận đầu tiên sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 3.

Theo ông Gunnarsson, các nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các quy tắc về trợ cấp nhằm tránh tình trạng dư thừa và đánh bắt quá mức, trong đó bao gồm cả sự linh hoạt đối với các nước đang phát triển và các nước nghèo hơn.

Sau hơn 20 năm đàm phán, WTO đã nhất trí gói thỏa thuận thương mại lịch sử về vấn đề trợ cấp cho nghề đánh bắt cá. Thỏa thuận cấm các khoản trợ cấp góp phần đánh bắt cá bất hợp pháp hoặc đánh bắt quá mức, đe dọa tính bền vững của nguồn cá trên hành tinh, đồng thời nhất trí các quy chế miễn trừ đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Để thỏa thuận này có hiệu lực, cần có sự phê chuẩn của 2/3 số thành viên của WTO. Cho đến nay, mới chỉ có Singapore và Thụy Sĩ thực hiện điều này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.