WSJ: Nam Phi gia nhập phe chống Mỹ

Hạ viện Mỹ đang đề nghị Tổng thống Biden xác định lại lợi ích thương mại với Nam Phi, sau khi cáo buộc nước này có “lịch sử đứng về phía phe đối đầu”, ví dụ như Hamas, hay Trung Quốc và Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong cuộc gặp tại Strelna, ngoại ô Saint Petersburg (Nga) ngày 17/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Nam Phi đã "bắt tay" với Hamas vào tháng 1 vừa qua và buộc tội Israel gây ra vụ "thảm sát" tại Tòa án Công lý Quốc tế. Sự việc và những diễn biến khác đang khiến Quốc hội Mỹ phải xem xét lại mối quan hệ của Washington với Pretoria.

Đạo luật Đánh giá Quan hệ Song phương Mỹ - Nam Phi đã được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 36/13 vào tuần trước với sự ủng hộ của lưỡng đảng. Trong khi Chính phủ Nam Phi tuyên bố không liên kết, dự luật lưu ý rằng họ có “lịch sử đứng về phía phe đối đầu”, trong đó có Hamas, hay Nga và Trung Quốc.

Đạo luật được Ủy ban trên thông qua trong khi Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor đang có chuyên thăm Mỹ và có bài phát biểu tại Đại học Howard về “nói lên sự thật trước quyền lực”. 

Đạo luật của Hạ viện lưu ý rằng vào tháng 12 năm ngoái, đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền “đã tiếp đón 3 thành viên của Hamas ở Pretoria, bao gồm Khaled Qaddoumi, đại diện của Hamas tại Iran, và Bassem Naim, một thành viên của văn phòng chính trị của Hamas ở Gaza”.

Nam Phi cũng đang xây dựng mối quan hệ với các đối thủ của Mỹ. Vào tháng 2/2023, nước này đã tổ chức cuộc tập trận hải quân ba bên mang tên Chiến dịch Mosi II với Nga và Trung Quốc.  

Với những liên minh đang phát triển như vậy, các nghị sĩ Mỹ đã xem xét những lợi ích mà Nam Phi nhận được theo Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi. Điều này bao gồm hơn 3 tỷ USD hàng xuất khẩu miễn thuế sang Mỹ. Đạo luật của Hạ viện nêu rõ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden phải xác định “liệu ​​Nam Phi có tham gia vào các hoạt động làm suy yếu an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Washington hay không”.

Wall Street Journal cho rằng Mỹ cần có bạn bè trên khắp thế giới và hợp tác kinh doanh với nhiều chế độ khác nhau, nhưng Nam Phi đã "hướng tới trục chống Mỹ" được một thời gian. Nỗ lực đưa Israel ra trước Tòa án Công lý Quốc tế là một hành động chống lại một đồng minh của Mỹ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý trong nước khỏi tình trạng mất điện, tăng giá và những vấn đề khác ở trong nước.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (WSJ)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.