WSJ: Mỹ có thể sử dụng các biện pháp gây sức ép với Nga về thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/2 dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Washington có thể sử dụng các biện pháp gây sức ép đối với Nga nếu Tổng thống nước này Vladimir Putin không đồng ý thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
Chú thích ảnh
Ông J.D. Vance phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin, ngày 17/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo trên, ông Vance lưu ý các biện pháp này bao gồm các công cụ đòn bẩy kinh tế, thậm chí cả những công cụ đòn bẩy quân sự để gây sức ép với Nga. Theo ông Vance, Tổng thống Trump hoàn toàn nắm rõ tình hình và không bước vào quá trình này một cách bị động, đồng thời khẳng định: “Mọi lựa chọn vẫn còn trên bàn và chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thúc đẩy các nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua. Ông Trump cũng đã yêu cầu các quan chức cấp cao của Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, khẳng định Kiev sẽ tham gia cuộc đàm phán này cùng với Nga và rất nhiều bên khác. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga bắt đầu thành lập một nhóm đàm phán với Mỹ nhằm thảo luận tình hình ở Ukraine, song chưa công bố thông tin về các thành viên của nhóm đàm phán.

Phát biểu khi tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ và cộng đồng quốc tế đều quan tâm đến việc đạt được hòa bình ở Ukraine thông qua đàm phán giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, ông Hegseth lưu ý Mỹ không xem việc Ukraine gia nhập NATO là một phần trong giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay. Ông nhận định rằng việc khôi phục biên giới Ukraine về trạng thái trước năm 2014 – thời điểm diễn ra việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga - là không thực tế.

Theo kế hoạch, giới chức Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại thành phố Munich (Đức) trong ngày 14/2 và Ukraine cũng được mời tham dự.

Tuy nhiên, Cố vấn truyền thông của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Dmytro Lytvyn, cho biết Ukraine không có ý định đàm phán với phía Nga tại Hội nghị An ninh Munich, khai mạc ngày 14/2. Ông Dmytro Lytvyn nói rằng Mỹ, châu Âu và Ukraine cần có lập trường chung trước khi đàm phán với Moskva. Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán song phương Nga-Mỹ nào nếu không có sự tham dự của Ukraine.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.