World Cup nữ 2023: Chờ đợi Colombia, Jamaica hoặc Maroc làm nên lịch sử 

Ngày 8/8, chắc chắn lịch sử sẽ được viết nên tại ít nhất một trong 3 trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8 của World Cup nữ 2023 khi 3 đội nữ Colombia, Jamaica và Maroc nỗ lực để giành vé vào Tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử của họ. 
Chú thích ảnh
Tiền đạo Colombia Catalina Usme (số 11) ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu trong trận gặp tuyển Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Linda Caicedo 18 tuổi, các nữ tuyển thủ Colombia đang cố gắng lần đầu góp mặt tại Tứ kết của giải đấu, 4 năm sau khi họ vắng bóng ở đấu trường World Cup. Tuyển nữ Colombia - hiện xếp hạng 25 thế giới - lọt vào vòng 16 đội năm 2015. Trước đó, họ bị loại ở vòng bảng năm 2011 và không thể vượt qua vòng loại ở các kỳ World Cup 1999, 2003 và 2007."Kẻ ngáng đường" Colombia là Jamaica, đang chơi khá hay ở kỳ World Cup thứ hai liên tiếp của họ.

Colombia đã giành ngôi đầu bảng H, trong khi Jamaica đánh bại Panama và loại Brazil với trận hòa không bàn thắng tại bảng F để giành quyền đi tiếp. Đội thắng trong cặp đấu này ngày 8/8 tại Melbourne (Australia) sẽ lần đầu tiên điền tên mình vào lịch sử khi giành vé chơi trận tứ kết của giải. 

Trong trận đấu loại trực tiếp thứ hai diễn ra cùng ngày, tuyển nữ Maroc - đội lần đầu tiên ra mắt đấu trường thế giới - sẽ đụng độ với các nữ tuyển thủ Pháp. Một điều trùng hợp là cũng chính hai quốc gia này sở hữu hai đội tuyển bóng đá nam đã chạm trán nhau tại World Cup hồi tháng 12 năm ngoái ở Qatar. 

Tuyển nữ Maroc giành vị trí nhì bảng H sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc và Colombia. Maroc là quốc gia Bắc Phi đầu tiên đủ điều kiện tham dự World Cup nữ 2023, sau đó trở thành quốc gia đầu tiên vượt qua vòng bảng. Họ là một trong 8 đội "tân binh" của giải đấu năm nay và là đội duy nhất đi tiếp vào vòng 1/8. 

Tuyển nữ Maroc hiện xếp hạng 72 trên thế giới. Đoàn quân của HLV Reynald Pedros sẽ gặp khó khăn trong trận tứ kết gặp tuyển nữ Pháp tại Adelaide ở South Australia. Các học trò của HLV nổi tiếng Herve Renard đang xếp hạng 5 thế giới. "Les Bleues" ít nhất đã lọt vào tứ kết trong ba kỳ World Cup gần đây, và đứng thứ tư vào năm 2011.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC là trận cầu tâm điểm của vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Trận đấu rất được chú ý khi hai HLV ngoại rất tài năng là Mano Polking và Harry Kewell đấu trí với nhau.