World Cup bóng đá nữ 2023 mà tuyển Việt Nam tham dự có gì đặc biệt?

Ngày 22/10, lễ bốc thăm Vòng chung kết World Cup nữ Australia/New Zealand 2023 sẽ diễn ra tại New Zealand. HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung sẽ đại diện Việt Nam tham dự sự kiện này.
Chú thích ảnh
Việt Nam lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất dành cho bóng đá nữ. Ảnh: VFF

Theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2023, giải đấu mà lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam vinh dự góp mặt. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là 1 trong 6 đại diện của châu Á tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cùng với các đội tuyển: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Australia.

Châu Phi có 4 suất tham dự gồm Maroc, Nigeria, Nam Phi và Zambia. Khu vực Concacaf có Canada, Costa Rica, Jamaica và Mỹ. Nam Mỹ có 3 suất tham dự dành cho Argentina, Brazil và Colombia. Châu Đại Dương chỉ có 1 đại diện là New Zealand, cũng là đồng chủ nhà của giải đấu.

Châu Âu có nhiều đại diện tham dự nhất. Đến nay đã có 11 đội bóng đã chắc chắn góp mặt Ngoài ra, châu lục này có thể thêm một đại diện nữa với suất play-off liên lục địa.

Tại vòng play-off liên lục địa, 3 đội sẽ được xác định sau loạt trận ngày 23/1/2023 để xác định đủ 32 đội tuyển nữ tham dự giải đấu. Vòng này gồm 10 đội là Bồ Đào Nha, Chile, Đài Loan (Trung Quốc), Papua New Guinea, Thái Lan, Paraguay, Haiti, Panama, Cameroon và Senegal.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam) tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và sự kiện Aotea, Auckland (New Zealand).

Chú thích ảnh
Việt Nam nằm ở nhóm 3. Ảnh: FIFA

Tham dự lễ bốc thăm có đại diện của 29 đội bóng giành quyền vào vòng chung kết FIFA World Cup 2023 và 3 đội bóng tham gia thi đấu play-off.

Đây là Vòng chung kết World Cup nữ đầu tiên do 2 quốc gia đăng cai. Đây cũng là lần đầu giải đấu tăng từ 24 lên 32 đội thăm đự.

Tính đến lúc này, ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh năm sau đã xác định được 29/32 đội tham dự. Các đội được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm có 8 đội. Việc chia nhóm hạt giống được quyết định bởi thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA trước thời điểm diễn ra lễ bốc thăm. Tuyển nữ Việt Nam với thứ hạng 34 thế giới hiện tại, được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với Costa Rica, Jamaica, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ireland, Colombia và Argentina.

Hai đội đồng chủ nhà là New Zealand và Australia được mặc định nằm ở nhóm 1 cùng 6 đội đứng đầu theo bảng xếp hạng FIFA mà theo bảng xếp hạng hiện nay là Mỹ, Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp, Hà Lan. Nhóm 2 là các đội tiếp theo từ hạng 7 - 14 trên bảng xếp hạng FIFA, hiện nay là Canada, Tây Ban Nha, Brazil, Nhật Bản, Na Uy, Italy, Trung Quốc, Đan Mạch.

Còn nhóm 4 hiện nay gồm Philippines, Nam Phi, Maroc, Zambia, Nigeria và 3 đội sẽ xác định sau vòng play-off liên lục địa).

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 20/7 - 20/8/2023. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng 16 đội. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 10 địa điểm ở New Zealand và Australia.

Ban tổ chức World Cup nữ 2023 vừa công bố linh vật chính thức của giải, với tên gọi "Tazuni". Linh vật của World Cup nữ 2023 được xây dựng trên hình tượng chim cánh cụt, loài động vật phổ biến tại Australia cũng như New Zealand. Tên gọi "Tazuni" là sự kết hợp giữa từ "Tasman" (biển Tasman, vùng biển biên giới giữa Australia và New Zealand) và từ "Unity" tạm dịch là đoàn kết.

Theo Tổng thư ký FIFA - Fatma Samoura, linh vật "Tazuni" đại diện cho sức trẻ, khát khao thể hiện và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, yếu tố quan trọng hàng đầu tại kỳ World Cup nữ vào năm sau.

Trong khi đó, Giám đốc bóng đá nữ FIFA - Sarai Bareman thì cho rằng: "Tazuni là linh vật hoàn hảo cho giải đấu sắp tới, khi thể hiện được tất cả khía cạnh tích cực về sự kiện bóng đá nữ lớn nhất từng được tổ chức".

Nguyên tắc bốc thăm như sau: New Zealand được ấn định hạt giống số 1 bảng A, Australia hạt giống số 1 bảng B. Sáu đội còn lại của nhóm 1 được bốc làm hạt giống cho 6 bảng còn lại. Tiếp theo là bốc các nhóm 2, 3, 4 theo nguyên tắc các liên đoàn châu lục hoặc khu vực chỉ có 1 đại diện tại mỗi bảng (trừ châu Âu do có tới 11 hoặc 12 đội dự vòng chung kết). Như vậy tuyển nữ Việt Nam cũng không chạm trán các đội cùng châu lục là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines ở vòng bảng.
Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.