World Cup 2026: Tổng thống Trump gọi điện yêu cầu Chủ tịch FIFA xem xét thẻ đỏ của sao tuyển Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, dẫn đến quyết định hiếm thấy của cơ quan này: đình chỉ án treo giò đối với tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun ngay trước thềm vòng 1/8 World Cup gặp tuyển Bỉ.
Chú thích ảnh
Tình huống phạm lỗi của Folarin Balogun (phải) đội tuyển Mỹ đối với Tarik Muharemovi của Bosnia & Herzegovina khiến anh sau đó phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Tờ New York Times trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông Trump đã gọi điện cho ông Infantino vào hôm 1/7 để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun. Tiền đạo này đã bị truất quyền thi đấu do giẫm lên chân hậu vệ Tarik Muharemovic của Bosnia trong chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ tại vòng 1/16.

Theo quy định của FIFA, một thẻ đỏ trực tiếp sẽ tự động kích hoạt án treo giò một trận và đội bóng chủ quản không có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, sau cuộc gọi của Tổng thống Mỹ, FIFA ngày 5/7 đã đưa ra quyết định đầy bất ngờ là đình chỉ thi hành án phạt này trong thời gian thử thách một năm. Ngay lập tức, ông Trump đã lên mạng xã hội Truth Social gửi lời cảm ơn FIFA vì đã "làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn".

Quyết định này của FIFA đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ từ phía tuyển Bỉ - đối thủ trực tiếp của Mỹ trong trận đấu tới tại Seattle. Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho biết họ "cực kỳ kinh ngạc" trước một động thái "mâu thuẫn trực tiếp" với các quy định của kỳ World Cup. Phía Bỉ tuyên bố đang xem xét mọi phương án nhằm "bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đội tham gia và bảo vệ nguyên tắc fair-play".

Chú thích ảnh
Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ ăn mừng sau pha ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 45. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Việc Balogun được phép thi đấu là một cú hích lớn cho tuyển Mỹ, bởi anh đã ghi tới 3 bàn tại giải đấu lần này. Đáng chú ý, trước khi có sự can thiệp từ Tổng thống Trump và lời kêu gọi từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, bản thân Balogun và HLV Mauricio Pochettino đều đã ngầm chấp nhận án phạt.

Để hợp thức hóa quyết định, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã viện dẫn Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, cho phép đình chỉ án phạt kèm thời gian thử thách. Cơ quan này cũng từng áp dụng một tiền lệ tương tự khi giảm án treo giò cho siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2026. 

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) đã ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Ủy ban Kỷ luật và khẳng định toàn đội đang dồn sự tập trung tối đa cho trận đại chiến với tuyển Bỉ.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.