World Cup 2026: Dự đoán đội hình của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, do 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai. Đây là lần thứ hai Mỹ là nước chủ nhà World Cup sau lần đầu tiên vào năm 1994.
Chú thích ảnh
Sân Azteca (Banorte) sẽ trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới 3 lần đăng cai trận khai mạc World Cup. Ảnh minh họa: Phương Lan/PVTTXVN tại Mexico

Trước khi HLV Mauricio Pochettino công bố danh sách tại New York vào ngày 26/5, danh thủ Alejandro Bedoya - người từng khoác áo đội tuyển Mỹ giai đoạn 2010–2017 và có 66 lần ra sân quốc tế – đã thử “đóng vai HLV” và dự đoán những cái tên sẽ góp mặt trong đội hình dự giải đấu đặc biệt diễn ra trên sân nhà. Theo cầu thủ từng góp mặt tại World Cup 2014 này, HLV Pochettino sẽ ưu tiên sự quen thuộc và yếu tố văn hóa đội bóng.

Ở vị trí thủ môn, Alejandro Bedoya cho biết Matt Freese (New England Revolution) và Matt Turner (CLB New York City) sẽ cạnh tranh trong tập luyện và các trận đấu nội bộ; thậm chí có thể chia nhau bắt chính trong hai trận giao hữu trước World Cup gặp Senegal và Đức. Turner có kinh nghiệm từ World Cup Qatar 2022 và đang chơi tốt; trong khi, Freese có năm 2025 rất ấn tượng và được ban huấn luyện tin tưởng. Ở vị trí thủ môn thứ ba, Chris Brady có ưu thế do là mẫu cầu thủ ổn định, có tiềm năng và luôn tiến bộ tại CLB Chicago Fire.

Trong danh sách 8 ứng cử viên vị trí hậu vệ, đội trưởng của CLB Philadelphia Union tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cho rằng Chris Richards (Crystal Palace) là cái tên "chắc suất", trụ cột hàng phòng ngự. Tim Ream (CLB Charlotte) cũng nhiều khả năng sẽ có mặt và có thể là trụ cột nhờ kinh nghiệm và tư duy chiến thuật rất khó thay thế, dù không còn nhanh và linh hoạt như trước. Mark McKenzie (Toulouse FC) và Auston Trusty (Celtic FC) được đánh giá cao ở vị trí trung vệ. Jedi Robinson (Fulham FC) là hậu vệ trái số một của đội tuyển; trong khi Max Arfsten (Columbus Crew) cũng là một lựa chọn khác bên cánh trái, thiên về tấn công hơn phòng ngự. Bên cánh phải, Sergiño Dest (PSV Eindhoven) nổi bật với kỹ thuật và khả năng rê bóng. Còn Alex Freeman (Villarreal CF) là phương án khác, có thể chơi cả trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 hậu vệ.

Đối với vị trí tiền vệ, Tyler Adams (AFC Bournemouth) và Weston McKennie (Juventus FC) gần như là những cái tên đầu tiên trong đội hình, với vai trò quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Nếu đủ thể lực, Tanner Tessmann (Lyon) sẽ góp mặt như một tiền vệ lùi sâu. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng tổ chức tấn công. Diego Luna (Real Salt Lake) là lựa chọn gần như chắc chắn. 

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach) cũng đủ điều kiện góp mặt khi được thi đấu nhiều hơn tại Borussia Mönchengladbach, với khả năng tạo đột biến rất quan trọng trong các giải đấu lớn. Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) đang có phong độ tốt tại Vancouver, đóng góp bàn thắng và kiến tạo, đồng thời mang lại sự quyết liệt trong lối chơi. Trong khi đó, Jack McGlynn (Houston Dynamo FC) là cầu thủ có kỹ năng đặc biệt với cái chân trái rất tốt, có khả năng mở ra những đường chuyền quyết định. Cristian Roldan (Seattle Sounders FC) có thể là cái tên cuối cùng trong danh sách tiền vệ nhờ sự ổn định, tinh thần và khả năng duy trì cường độ thi đấu.

Về tiền đạo, "huấn luyện viên" Alejandro Bedoya cho rằng Mỹ may mắn khi có Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) và Haji Wright (Coventry City) đều đang có mùa giải tốt. Đây là ba tiền đạo chính, trong đó Balogun có thể đá chính. Christian Pulisic (AC Milan) chắc chắn góp mặt và được kỳ vọng là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển. Tim Weah (Marseille) là nhân tố quan trọng, có thể chơi cả hậu vệ cánh phải. Suất cuối hàng công thuộc về Brenden Aaronson (Leeds United) nhờ sự ổn định tại Leeds United.

Theo Alejandro Bedoya, một số tài năng trẻ MLS như Zavier Gozo hay Julian Hall đang gây chú ý, nhưng khi HLV Pochettino ưu tiên sự quen thuộc nên họ khó góp mặt, tương tự Alex Zendejas của Club América.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ sẽ thi đấu ở bảng D cùng với Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay với trận mở màn gặp Paraguay vào ngày 12/6. Kể từ năm 2002, đội tuyển Mỹ chưa từng vượt qua vòng 1/8, và mới chỉ vào đến bán kết World Cup một lần duy nhất năm 1930.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

Tối 6/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 với U20 Iran. Trong hoàn cảnh buộc phải thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, các học trò của Huấn luyện viên U20 Việt Nam đã tạo ra một hiệp một đầy tích cực, nhưng những sai sót sau giờ nghỉ khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại 1-3.
Tuyển Việt Nam: Từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam: Từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup

ASEAN Cup 2026 là một phép thử quan trọng đối với tuyển Việt Nam, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Sau khi đăng quang tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.
V-League 2026/27: Công an Hà Nội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 0

V-League 2026/27: Công an Hà Nội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 0

Tối 5/9/2026, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) giành chiến thắng trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) với tỷ số 2 - 0 trong khuôn khổ vòng đầu tiên của Giải bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27.
Khởi tranh Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

Khởi tranh Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

Ngày 5/9, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 chính thức khai mạc, mở màn cho mùa giải đặc biệt kỷ niệm 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đồng hành phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia.