World Cup 2022: Ronaldo chính thức lên tiếng sau tin đồn đòi rời tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng sau khi có thông tin cho rằng anh đòi rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng đưa ra thông báo để minh oan cho CR7.
Chú thích ảnh
Gần cuối hiệp 2, tiền đạo Ronaldo (phải) được đưa vào sân. Anh đã ghi bàn vào lưới Thuỵ Sĩ nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, ngày 6/12. Ảnh: THX/TTXVN

Cristiano Ronaldo đăng bức ảnh đội tuyển Bồ Đào Nha ăn mừng lên mạng xã hội vào tối 8/12 kèm dòng trạng thái: "Một tập thể quá gắn kết và không thể bị chia rẽ bởi các thế lực bên ngoài. Một đội tuyển theo đúng nghĩa nhất, sẽ chiến đấu cho giấc mơ cho đến phút cuối cùng. Hãy tin tưởng chúng tôi. Cố lên đội tuyển Bồ Đào Nha".

Trước đó, tờ Record của Bồ Đào Nha đưa tin Cristiano Ronaldo sẵn sàng xách vali rời khỏi Qatar trong khi đồng đội đang chinh chiến ở World Cup 2022. CR7 đã ngồi dự bị trong trận thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Theo tờ Record, Ronaldo đã ngồi xuống nói chuyện với HLV Fernando Santos và nói rõ rằng anh không hài lòng với quyết định không cho cầu thủ này đá chính. Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra rất căng thẳng. CR7 còn nói với HLV Fernando Santos rằng anh sẵn sàng rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên sau khi thông tin này được công bố, FPF đã vào cuộc để minh oan cho Ronaldo. Cơ quan này khẳng định: "FPF muốn làm rõ rằng chưa bao giờ đội trưởng ĐTQG, Cristiano Ronaldo, đe dọa rời đội ở Qatar. Cristiano Ronaldo đã xây dựng thành tích độc nhất vô nhị khi phục vụ đội tuyển quốc gia. Điều này phải được tôn trọng và không thể nghi ngờ sự tận tâm của Ronaldo với đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển quốc gia - các cầu thủ, huấn luyện viên và FPF - ngay từ ngày đầu tiên, đã hoàn toàn cam kết và nhiệt tình trong việc giúp tuyển Bồ Đào Nha có kỳ World Cup thành công nhất như mong muốn của các CĐV".

Sau trận Bồ Đào Nha thắng Thuỵ Sĩ, Ronaldo đã từ chối tập luyện cùng các cầu thủ dự bị của tuyển Bồ Đào Nha. Đây là nhóm cầu thủ không ra sân hoặc vào sân trong thời gian ngắn ở trận thắng Thụy Sĩ. Lẽ ra, Cristiano Ronaldo phải tập luyện cùng nhóm này. Thế nhưng, không chấp nhận thực tế là "kép phụ" của đội bóng, Ronaldo đã từ chối tập luyện. Thay vào đó, tiền đạo 37 tuổi vẫn ở trong phòng gym tập thể lực cùng nhóm cầu thủ đá chính.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Maroc vào 22h ngày 10/12 tại Tứ kết World Cup 2022, trên sân Al Thumama.

Sơn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.