World Cup 2022: FIFA 'minh oan' cho đội tuyển Nhật Bản 

Đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó loại Đức khỏi World Cup 2022 và giành vé vào vòng 1/8.
Chú thích ảnh
Tiền vệ Nhật Bản Ao Tanaka (phải) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Tây Ban Nha, ngày 1/12. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của họ trong trận đấu này là chủ đề gây tranh cãi nhất trong những ngày qua. Sau khi Kaoru Mitoma chuyền bóng ngược vào khung thành để Tanaka ghi bàn cho Nhật Bản, nhiều người cho rằng trái bóng đã lăn hết đường biên ngang trước khi được chuyền vào.

Trước những phản ứng không chỉ của dư luận mà từ cả hai đội tuyển Đức và Tây Ban Nha, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 2/12 đã cho đăng trên Twitter chính thức của cơ quan này một đoạn video để chứng minh quyết định của trọng tài là chính xác.

FIFA khẳng định tình huống bóng khi Mitoma tạt vào cho Tanaka ghi bàn là hợp lệ và đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại Tây Ban Nha 2-1 một cách "tâm phục khẩu phục" để chiếm ngôi đầu bảng E và vào vòng 1/8 của World Cup 2022. Đoạn video được công bố với góc nhìn từ trên cao xuống, cho thấy một phần quả bóng vẫn còn nằm trong sân và do đó bóng vẫn ở trong cuộc và các diễn biến dẫn tới bàn thắng là đúng luật.

Cuối đoạn video, FIFA cho đăng kèm tuyên bố: “Bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Nhật Bản nâng tỉ số lên 2-1 trong trận gặp Tây Ban Nha đã được VAR kiểm tra để xác định bóng có còn trong sân hay không. Các trọng tài VAR đã sử dụng công nghệ goal-line từ hình ảnh camera ghi hình có độ nét cao để kiểm tra xem bóng có còn nằm một phần trên vạch vôi hay không”.

Như vậy, bằng đoạn video này FIFA đã chấm dứt những tranh cãi đang nổ ra, cho rằng đây là “bàn thắng ma”, tương tự bàn thắng gây tranh cãi của danh thủ Geoff Hurst trong trận chung kết World Cup 1966 giữa đội tuyển Anh và Đức trên sân Wembley (Anh).

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.