WORLD CUP 2022: Bảng D - Phép thử đầu tiên cho 'ngựa ô' Đan Mạch

Đan Mạch sẽ mở màn chiến dịch World Cup năm nay với trận đấu gặp ẩn số Tunisia. Theo hãng tin Reuters, bản thân đội bóng của huấn luyện viên Kasper Hjulmand cũng được đánh giá là một “ngựa ô” của giải lần này với khả năng tạo nên kỳ tích ở Qatar. Ngoài ra, việc thắng 9/10 trận và chỉ để lọt lưới 3 bàn ở vòng loại sẽ là điểm tựa vững chắc về tâm lý cho “những chú lính chì”.
Chú thích ảnh
Cầu thủ Christian Eriksen của đọi tuyển Đan Mạch. Ảnh: AFP

Trận đấu then chốt tại bảng D sẽ là cuộc đối đầu với Pháp, đội bóng từng hai lần là bại tướng của Đan Mạch ở chiến dịch Nations League vừa qua. Nhưng trước hết, họ sẽ cần đảm bảo không có bất cứ cú sảy chân nào khi gặp Tunisia, đối thủ đã đánh bại Iran 2-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup.

Để có được khởi đầu mỹ mãn nhất, Đan Mạch sẽ trông chờ vào chuyên gia kiến tạo Christian Eriksen, người đã bình phục hoàn toàn sau cơn đột quỵ ở Euro 2020. Năm nay, HLV Hjulmand vẫn giữ niềm tin với phần lớn đội hình từng sát cánh cùng Eriksen cách đây hơn 1 năm. Việc tiền vệ 30 tuổi này trở lại với phong độ cao nhất sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.

Eriksen ra mắt World Cup lần đầu tiên tại Nam Phi năm 2010, nhưng khi đó anh còn ở độ tuổi thiếu niên và chỉ vừa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Giờ đây, anh đến Qatar với tư cách thành viên của câu lạc bộ Manchester United và được công nhận là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. HLV Hjulmand ca ngợi cậu học trò: “Cậu ấy là nhạc trưởng, là trái tim, là người giữ nhịp trong lối chơi của đội bóng. Cậu ấy là một cầu thủ vĩ đại”.

Ở phần sân đối diện, Tunisia tỏ ra không quá nổi bật trong những trận gần đây, nhưng vẫn có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của Đan Mạch. Tại kỳ World Cup cách đây 4 năm, họ từng cầm hòa đội tuyển Anh trong 91 phút trước khi chịu thua sát nút với bàn thắng muộn của Harry Kane. Sau 6 lần góp mặt tại giải, Tunisia chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Trong lịch sử, Đan Mạch và Tunisia chưa từng gặp nhau ở World Cup. Lần gần nhất hai đội đối đầu là trận giao hữu năm 2002, trong đó Đan Mạch giành chiến thắng 2-1.Trận đấu giữa Đan Mạch và Tunisia sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 22/11 (giờ Việt Nam).

Đội hình dự kiến:
Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Skov Olsen; Braithwaite.
Tunisia: Dahmen; Drager, Ifa, Talbi, Abdi; Ben Slimane, Skhiri, Mejbri; Jaziri, Sliti, Msakni.
Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC là trận cầu tâm điểm của vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Trận đấu rất được chú ý khi hai HLV ngoại rất tài năng là Mano Polking và Harry Kewell đấu trí với nhau.