WORLD CUP 2018: 'Đêm trắng' cùng trái bóng tại nước Nga

Nói đến đêm trắng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cố đô St. Petersburg của nước Nga, nơi cứ mỗi độ Hè về lại đón nhận hiện tượng thiên nhiên kỳ thú "hút hồn" du khách khắp nơi trên thế giới, khi ngày và đêm chỉ là ranh giới mong manh.
Còn gì tuyệt vời hơn khi ban ngày được thỏa mãn niềm đam mê tình yêu bóng đá qua những trận đấu đỉnh cao trong khuôn khổ Vòng chung kết World Cup 2018, ban đêm được đắm say cùng lễ hội đêm trắng với nhiều tiết mục đặc sắc được tổ chức ngay trên dòng sông Neva thơ mộng.
St. Petersburg là một trong số 11 thành phố tổ chức World Cup 2018. Ở thành phố này có một số sân vận động, nhưng các trận đấu của giải vô địch bóng đá thế giới chỉ diễn ra tại sân vận động St. Petersburg với sức chứa 110.000 người. Công trình này bắt đầu xây dựng từ năm 2005 đến 2017 với kinh phí 43 tỷ Ruble (tương đương hơn 700 triệu USD), và được coi là sân vận động xây lâu nhất, đắt đỏ nhất và sáng tạo nhất của nước Nga.
Là tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Kisho Kurosawa, sân vận động St. Petersburg giống như một chiếc tàu vũ trụ đã đổ bộ lên bờ Vịnh Phần Lan. Về mặt công nghệ, sân vận động St. Petersburg là một trong những sân vận động hiện đại nhất thế giới. Được trang bị mái che có thể thu vào, nơi đây có thể tổ chức bất kỳ sự kiện nào vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, ngay cả vào mùa Đông giá rét, nhiệt độ bên trong sân vận động chỉ ở mức 15 độ C.
Không chỉ đầu tư xây dựng sân vận động, chính quyền thành phố St. Petersburg còn mạnh tay chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trang hoàng thành phố, trùng tu di tích để đón chào các "thượng đế" đến tham quan.
Hơn nữa, "sức hút" của thành phố được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hoá thế giới và công nhận là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 của thế giới này không chỉ có đêm trắng mà còn là hơn 3.700 di tích lịch sử và văn hoá, đại diện cho nhiều phong cách và trường phái kiến trúc thế giới.
Nằm ở lưu vực sông Neva, với hệ thống kênh đào chằng chịt cùng 800 cây cầu cổ kính, St. Petersburg được mệnh danh là thành phố “Venice của phương Bắc”, cách thủ đô Moskva của nước Nga khoảng 670 km về phía Tây Bắc. Nơi đây từng có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học lừng danh người Nga như Lomonosov, Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Mendeleev... sinh sống và làm việc.
Sau bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cố đô của nước Nga (1703 - 1918) không chỉ trở thành trung tâm kinh tế, khoa học và văn hoá quan trọng bậc nhất, mà còn lưu giữ được vẻ đẹp cổ kính, tráng lệ và thơ mộng như cổ tích. Sau những giờ phút thăng hoa cùng trái bóng, du khách có thể ghé thăm nhà thờ Chính tòa thánh Isaac với mái vòm màu vàng nổi tiếng, hay ghé thăm bảo tàng Hermitage và khu phức hợp Cung điện Mùa Đông, nơi lưu giữ hơn 3 triệu tác phẩm nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới...Năm 2017, St. Petersburg đón số lượng khách du lịch kỷ lục lên tới 7,5 triệu người. Cũng trong năm ngoái, Tổ chức Travel World Awards đã trao cho cố đô của nước Nga danh hiệu “Thành phố du lịch tốt nhất châu Âu”.

Sở hữu vẻ đẹp làm say đắm lòng người, cộng với sự đầu tư bài bản của chính quyền địa phương, thành phố St. Petersburg sẽ chinh phục được tình yêu của đông đảo cổ động viên khắp nơi trên thế giới đến với cố đô của nước Nga, hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các trận đấu trên sân St.Petersburg:

Ngày 15/6: Maroc - Iran

Ngày 19/6: Nga - Ai Cập

Ngày 22/6: Brazil - Costa Rica

Ngày 26/6: Nigeria - Argentina

Ngày 3/7: Trận đấu loại 1/8

Ngày 10/7: Trận bán kết

Ngày 14/7: Trận đấu tranh hạng 3

Dương Trí - PV TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.