WORLD CUP 2018: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xin lỗi cổ động viên nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu ngày 5/7 đã xin lỗi các cổ động viên nước nhà về màn trình diễn của "các chiến binh Taeguk" tại World Cup 2018, cho rằng đội tuyển cần cải thiện kỹ thuật chơi bóng.
WORLD CUP 2018: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xin lỗi cổ động viên nhà ảnh 1

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu. Ảnh: zimbio.com

Đội tuyển Hàn Quốc đã không thể vào vòng 16 đội, sau khi đứng ở vị trí thứ ba bảng F với 1 trận thắng và 2 trận thua. Đội bóng do huấn luyện viên Shin Tae-yong dẫn dắt đã đánh bại đương kim vô địch Đức 2-0, song để thua 0-1 trước Thụy Điển và 1-2 trước Mexico.

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ở Seoul, ông Chung Mong-gyu cho biết: “Trước hết tôi muốn khích lệ các cầu thủ, những người đã làm nên một chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Đức. Tôi xin lỗi các cổ động viên vì chúng tôi đã không thể đáp ứng kỳ vọng của họ khi không lọt được vào vòng trong".
Một số cổ động viên đã đổ lỗi cho chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong tại kỳ World Cup này khi ông bố trí đội hình thậm chí đã không được sử dụng trong các trận đấu tập. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu đã bảo vệ các quyết định của ông Shin. Quan chức này nói: “Tôi hiểu sự chỉ trích của người dân đối với ông Shin, song tinh thần vượt qua thử thách và kinh nghiệm của ông ấy là đáng biểu dương. Ông đã phát hiện ra các hậu vệ tài năng như Kim Min-jae và biết cách sử dụng các cầu thủ như Jo Hyeon-woo, Lee Seung-woo, Yun Young-sun và Ju Se-jong để tăng sự lựa chọn trong chiến thuật”.
Tuy nhiên, ông Chung cũng thừa nhận rằng các cầu thủ Hàn Quốc còn yếu kém về kỹ thuật so với các cường quốc bóng đá trên thế giới. Ông nói: “Chiến thắng của chúng tôi trước đội Đức thực sự là một kỳ tích, song điều quan trọng đối với chúng tôi là phải giành chiến thắng bằng khả năng của mình chứ không phải bằng sức mạnh tinh thần. Kỹ thuật là một vấn đề liên quan tới bóng đá trẻ. Tôi cho rằng các cầu thủ cần phát triển kỹ thuật chơi bóng một cách có hệ thống kể từ khi còn trẻ".
Còn ông Kim Pan-gon, Trưởng ban bổ nhiệm huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, cho biết ông cảm thấy các cầu thủ phải chơi bóng với sức ép đáp ứng kỳ vọng của các cổ động viên. Ông chia sẻ: "Son Heung-min là cầu thủ thường cười khi thi đấu, song tôi thấy cậu ta đã không nở nụ cười trong các trận đấu vừa qua. Điều đó cho thấy có áp lực lớn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể thay đổi thành phần đội tuyển quốc gia và giải tỏa sức ép cho các cầu thủ”.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.