WORLD CUP 2018: Bi kịch của châu Phi

Sáng 29/6, cả châu Phi đã dồn sự chú ý và cầu nguyện cho Senegal - đại diện cuối cùng của "Lục địa Đen" còn hy vọng lọt vào vòng 1/8 của World Cup 2018 - trong lượt trận cuối cùng của bảng H.
WORLD CUP 2018: Bi kịch của châu Phi ảnh 1

Đội tuyển Colombia đã giành chiến thắng trước đội tuyển Senegal sau pha lập công ở phút thứ 74 của cầu thủ Yerry Mina trong trận đấu ở bảng H vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Samara, Nga ngày 28/6. Ảnh: THX/TTXVN

Trong trận này, Senegal nhận thất bại 0-1 trước Colombia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của trung vệ Mina. Tuy nhiên, đó không phải lý do vì sao Senegal bị loại!
"Những chú sư tử Teranga” không thể góp mặt trong vòng knock-out bởi họ bằng điểm, bằng hiệu số với Nhật Bản nhưng lại thua kém về điểm số fair-play. Cụ thể, Senegal phải nhận 6 thẻ vàng trong khi Nhật Bản chỉ dính 4 thẻ. Việc Senegal bị loại là rất đáng tiếc. Bởi đại diện châu Phi đã mở đầu vòng bảng rất hay với chiến thắng 2-1 trước Ba Lan.

Rõ ràng giải đấu trên nước Nga là kỳ World Cup rất thất vọng với "Lục địa Đen". World Cup 2018 đánh dấu lần đầu tiên có một đội tuyển bị loại bởi luật fair-play, đội tuyển không may mắn đó là Senegal. Đây cũng là lần đầu tiên không có một đại diện châu Phi nào được góp mặt ở vòng knock-out một kỳ World Cup kể từ sau năm 1982 khi giải đấu được tổ chức tại Tây Ban Nha. Trước Senegal, 4 đại diện khác từ châu Phi là Ai Cập, Maroc, Tunisia và Nigeria cũng đã không thể vượt qua vòng đấu bảng World Cup 2018.

Tại Bán đảo Iberia, năm 1982, châu Phi lúc đó có 2 đại diện là Algeria và Cameroon. Hai đội tuyển đã không thể đạt những kết quả tốt để có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp.
Kể từ Mexico 1986, một thói quen đã được hình thành. Đó là ít nhất một đội bóng của châu Phi sẽ vượt qua được vòng đấu bảng để có mặt trong số 16 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Và thói quen này đã chấm dứt vào ngày 29/6, tại World Cup 2018, khi Senegal đã bị loại sau thất bại với tỉ số tối thiểu trước đội bóng châu Mỹ Colombia.
Tại Vòng chung kết World Cup Brazil 2014, Algeria và Nigeria đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 trước khi bị loại bởi các đội tuyển hùng mạnh là Đức (2-1) và Pháp (2-0).
Các đội tuyển của châu Phi thường gặp rất nhiều khó khăn ở vòng đấu loại trực tiếp. Đến nay, mới có 3 đội tuyển của "Lục địa Đen" có mặt ở vòng Tứ kết, đó là Cameroon (World Cup 1990 tại Italy), Senegal (World Cup 2002 tại Hàn Quốc, Nhật Bản) và Ghana (World Cup 2010 tại Nam Phi).
Quang Trường - P/v TTXVN tại Bắc Phi

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.