Windows 7 là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất

Thị phần của hệ điều hành Windows 7 đã vượt qua Windows XP trong khi Mac OS X của Apple cũng đã vươn lên "qua mặt" Windows Vista.

Theo số liệu mới nhất của Net Applications, thị phần của hệ điều hành Windows 7 vượt qua Windows XP trong khi Mac OS X của Apple cũng đã vươn lên "qua mặt" Windows Vista. Tháng 8/2012 cũng là tháng đầu tiên tổng thị phần của Apple Mac OS cao hơn của Windows Vista. Sau 1-2 năm nữa, Mac OS có khả năng sẽ vượt qua Windows XP.

Windows 7 là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất ảnh 1

Thị phần của Windows XP giảm trong tháng 8/2012 khiến thị phần tổng thể của Windows giảm theo (trong khoảng thời gian giữa tháng 7-8/2012 giảm nhẹ xuống 91,77%). Trong cùng khoảng thời gian này, Windows 7 tăng từ 42,21% lên 42,72%. Trong khi đó, Windows Vista giảm từ 6,60% xuống 6,15% và Windows XP giảm từ 42,86% xuống 42,52%.

Còn thị phần hệ điều hành Mac OS trong cùng kỳ tăng từ 6,97% lên 7,13% và thị phần Linux tăng từ 1,02% lên 1,10%.

Cuối tháng 4/2011, Windows 7 đã vượt mốc 25%. Hiện tại, hệ điều hành này đang trên đường chinh phục mốc 50%, mặc dù Windows 8 sắp được phát hành (dự kiến vào ngày 26/10/2012). Một số người dự đoán rằng, Windows 7 sẽ trở thành Windows XP mới. Điều này có nghĩa là phần lớn người dùng Windows sẽ gắn bó với Windows 7 mà không chuyển sang phiên bản mới Windows 8, như trường hợp tương tự giữa Windows XP và Windows Vista. Trước tình hình trên, Microsoft sẽ cung cấp Windows 8 với giá nâng cấp chỉ với 40 USD.

Microsoft cũng đang làm mọi điều có thể để khách hàng của mình từ bỏ Windows XP. Ngày 14/4/2009, Microsoft đã ngừng hỗ trợ chính thức cho Windows XP và IE6. Công ty sẽ ngừng hỗ trợ mở rộng hệ điều hành này vào ngày 8/4/2014.

Anh Quân (Theo Pcworld)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.