WHO trấn an thế giới về virút mới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/9 (giờ Việt Nam) đã khuyến cáo rằng các bác sĩ chỉ cần xét nghiệm chủng virút mới giống virút gây SARS đối với các bệnh nhân bị viêm đường hô hấp nặng, đã từng đến Cata và Arập Xêút và có kết quả xét nghiệm âm tính với các bệnh viêm nhiễm, viêm phổi thông thường.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/9 (giờ Việt Nam) đã khuyến cáo rằng các bác sĩ chỉ cần xét nghiệm chủng virút mới giống virút gây SARS đối với các bệnh nhân bị viêm đường hô hấp nặng, đã từng đến Cata và Arập Xêút và có kết quả xét nghiệm âm tính với các bệnh viêm nhiễm, viêm phổi thông thường.


Đến nay, loại virút mới được phát hiện cùng dòng với virút gây dịch SARS (suy hô hấp cấp) đã được xác nhận ở hai người, trong đó có một người 60 tuổi ở Arập Xêút đã chết và một người ở Cata đang được điều trị ở Anh.


Theo AFP, trong cẩm nang mới phát hành 6 ngày sau khi phát hiện ra loại virút trên, WHO cho rằng cần xác định rõ những trường hợp nào bị coi là trường hợp tình nghi để hạn chế nhu cầu xét nghiệm của những người có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, những ai đã tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm virút mới và những ai có triệu chứng hô hấp, sốt cũng cần phải xét nghiệm. Mục đích là để không gây áp lực cho hệ thống y tế vì những xét nghiệm không cần thiết.


Theo WHO, cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy loại virút này có thể lây dễ dàng từ người qua người. Các nhà khoa học cho rằng cấu trúc gien của loại virút này cho thấy nó có thể xuất phát từ động vật và nhiều khả năng là dơi.


WHO đang phối hợp với các phòng xét nghiệm của Cơ quan bảo vệ sức khỏe của Anh và một phòng thí nghiệm ở Hà Lan - nơi chịu trách nhiệm xác nhận loại virút mới.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.