WHO trấn an dư luận về cúm A/H7N9

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/4 đã kêu gọi người dân bình tĩnh trước virút cúm A/H7N9 do những trường hợp nhiễm virút ở người chỉ xuất hiện lẻ tẻ tại Trung Quốc và có thể chỉ dừng lại ở mức độ này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8/4 đã kêu gọi người dân bình tĩnh trước virút cúm A/H7N9 do những trường hợp nhiễm virút ở người chỉ xuất hiện lẻ tẻ tại Trung Quốc và có thể chỉ dừng lại ở mức độ này.


Trong một cuộc họp báo chung với chính phủ Trung Quốc, ông Michael O'Leary, đại diện của WHO tại nước này, cho rằng giờ chưa phải lúc phải hoảng sợ hay hành động thái quá. Ông lưu ý rằng chưa có ca nhiễm cúm A/H7N9 nào ngoài Trung Quốc. Theo ông O’Leary, hiện chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy virút cúm A/H7N9 lây nhiễm từ người sang người


Tuy nhiên, ông O'Leary cảnh báo rằng thông tin về H7N9 vẫn chưa hoàn chỉnh. Ông nói: "H7N9 là một virút mới xuất hiện ở người và không thể dự báo đặc điểm của nó dựa vào những gì chúng ta biết từ các virút cúm khác".


Trước đó, ngày 7/4, Chủ tịch Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe quốc gia, bà Li Bin, khẳng định Trung Quốc có thể kiềm chế được loại virút này. Theo ông Liang Wannian, Giám đốc văn phòng kiểm soát và ngăn chặn H7N9 của Trung Quốc, nước này đã phát hiện 24 trường hợp nhiễm virút cúm A/H7N9, trong đó có 6 ca đã tử vong. Những người tiếp xúc gần với 24 người này đang được giám sát chặt chẽ và chưa có dấu hiệu lây nhiễm. Ông Liang cho rằng có thể có thêm ca lây nhiễm cả ở người và động vật ở các khu vực khác.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.