WHO: Thế giới vẫn còn hy vọng đẩy lùi đại dịch COVID-19

Ngày 10/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định thế giới vẫn còn hy vọng để chặn đứng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dù đã có hơn 20 triệu ca mắc và 750.000 ca tử vong tại hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chú thích ảnh
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong tuần này, số ca mắc COVID-19 tăng lên tới 20 triệu ca với 750.000 ca tử vong. Ông chia sẻ đây là nỗi đau và mất mất lớn của thế giới, nhưng "vẫn có những tia hy vọng màu xanh và chưa bao giờ là muộn để đẩy lùi đại dịch". Ông Tedros lấy ví dụ một số nước như New Zealand và Rwanda đã thành công trong công tác ngăn chặn dịch COVID-19 và đánh giá cao hai nước Anh và Pháp mới đây khẩn trương áp dụng những biện pháp đối phó với làn sóng mới của dịch bệnh như khoanh vùng các ổ dịch tại miền Bắc England và bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi đông người tại Paris. 

Tổng Giám đốc WHO Tedros cũng nhấn mạnh trên thế giới tồn tại sự chênh lệch lớn giữa mục tiêu tài trợ cho cơ chế tăng cường tiếp cận trang thiết bị y tế chống COVID-19 (ACT) và khoản tài chính các nước đã cam kết. Ông thông báo WHO mới chỉ đạt được 10% mục tiêu trong khi quỹ tài trợ chống đại dịch cần hàng tỷ USD. Riêng công tác nghiên cứu và bào chế vaccine phòng COVID-19 sẽ cần tới hơn 100 tỷ USD.

Theo người đứng đầu WHO, 3 tháng tới là giai đoạn quan trọng để mở rộng quy mô ACT trên toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, ông Tedros nhấn mạnh các nước cần phải tích cực tài trợ sáng kiến ACT và ưu tiên sử dụng những công cụ mới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.