WHO sắp ra khuyến cáo mới về tiếp xúc gần với người mắc COVID-19

Theo khuyến cáo cũ, khái niệm tiếp xúc gần có nghĩa là hoạt động tương tác trực tiếp trong 15 phút ở khoảng cách dưới 1,5 mét. 
Chú thích ảnh
Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: EPA

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS (Nga), đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic cho biết cơ quan này đang xây dựng các khuyến cáo mới để xác định khái niệm “tiếp xúc gần” với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Bà Vujnovic nói: “Tôi vừa tham gia cuộc họp của WHO về xem xét lại các khuyến cáo về tiếp xúc gần. Khuyến cáo sẽ quy định khoảng thời gian bị coi là tiếp xúc gần là tổng cộng 15 phút trong 24 giờ. Nghĩa là có thể là ba lần tiếp xúc, mỗi lần kéo dài 5 phút ở khoảng cách chưa đến 2 mét”.  

Bà cho biết WHO quyết định thay đổi khuyến cáo sau khi nắm được thêm thông tin về cách thức hoạt động của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 hiện nay. 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 14h ngày 1/12, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 63.607.081 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.474.231 ca tử vong. Hiện có trên 44 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, trong khi còn trên 18,1 triệu ca đang được điều trị.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.