WHO sắp công bố tên gọi mới của bệnh đậu mùa khỉ

Căn bệnh do virus gây ra này sẽ được đổi tên để tránh gây kỳ thị.
Chú thích ảnh
Một người được tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ tại một điểm tiêm chủng ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Tờ Politico trích dẫn các nguồn giấu tên cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ sớm thông báo đổi tên bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) thành MPOX. Quyết định này sẽ được thông báo sớm nhất vào ngày 23/11. 

Bệnh đậu mùa khỉ đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu trong năm nay sau khi lây nhiễm cho hàng chục ngàn người ở Bắc Mỹ và châu Âu. Về cơ bản, căn bệnh này không lây truyền qua đường tình dục mà chủ yếu là qua tiếp xúc da và niêm mạc. Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ chủ yếu là những người đồng tính nam. 

Trước đó, các quan chức y tế Mỹ tuyên bố rằng tên gọi của căn bệnh này đang cản trở nỗ lực tiêm chủng phòng bệnh, đặc biệt là ở nhóm đối tượng người da màu.

Loại virus này lần đầu tiên được xác định ở loài khỉ đuôi ngắn vào cuối những năm 1950. Nó bắt đầu lây nhiễm sang con người năm 1970 tại Congo và sau đó chủ yếu lây lan tại một số quốc gia Tây và Trung Phi. Nhưng bệnh này bắt đầu bùng phát mạnh vào tháng 5 tại nhiều nước khác vốn không ghi nhận bệnh đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận rằng kỳ thị là một vấn đề nghiêm trọng trong nỗ lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Người phát ngôn WHO Fadela Chaib nêu rõ: "Điều rất quan trọng là chúng ta tìm một cái tên mới cho bệnh đậu mùa khỉ bởi đây là cách tốt nhất không gây xúc phạm một nhóm sắc tộc, một khu vực, một quốc gia hay một loài động vật nào...".

Ngày 23/7, WHO đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Tính đến tháng 11, tổ chức y tế này đã ghi nhận gần 80.000 trường hợp mắc và 50 trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ trong năm nay. Hiện tại, tình hình lây nhiễm đang có dấu hiệu lắng xuống. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.