WHO quan ngại việc nới lỏng quy định hạn chế, giãn cách tại Euro 2020

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/6 đã bày tỏ quan ngại trước việc một số nước chủ nhà vòng chung kết Euro 2020 nới lỏng quy định hạn chế phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hơn 60.000 khán giả tới sân vận động Pukas Arena ở Budapest để theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Hungary với đội tuyển Áo hôm 15/6. Ảnh: AP

Không nêu tên đích danh bất kỳ nước nào, nhưng ông Robb Butler, giám đốc điều hành WHO phụ trách khu vực châu Âu lấy làm tiếc trước việc một số sân vận động tổ chức các trận đấu thuộc Euro 2020 đang tăng số lượng khán giả được phép tới sân, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng lên ở một số thành phố đăng cai.

Bình luận trên được đưa ra ngay sau khi giới chức Anh cùng ngày tuyên bố hơn 60.000 cổ động viên sẽ được phép vào sân Wembley ở thủ đô London để xem các trận bán kết và chung kết, dựa trên thỏa thuận mới thiết lập được với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) về tăng lượng khán giả tới sân.

Phát biểu trước báo giới hôm 21/5, Thủ tướng Italy Mario Draghi kêu gọi dời địa điểm trận chung kết Euro do sự xuất hiện của biến chủng Delta tại Anh. Ông Draghi cho rằng trận chung kết không nên diễn ra tại một nước mà nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức cao. Ông là người nhà lãnh đạo mới nhất lên tiếng bày tỏ quan ngại về lựa chọn sân Wembley làm địa điểm tổ chức trận chung kết ngày hội bóng đá của châu Âu.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Euronews

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.