WHO muốn huy động 1,5 tỷ USD ứng phó với các tình huống khẩn cấp y tế   

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/1 đã phát động lời kêu gọi thường niên nhằm huy động 1,5 tỷ USD để đối phó với các tình huống khẩn cấp về y tế trên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi được đưa ra tại thời điểm Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, song việc ông Trump lên nắm quyền khiến tương lai tài chính dài hạn của tổ chức này trở nên khó đoán định.

WHO đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 300 triệu người đang sống tại 42 khu vực khủng hoảng khẩn cấp, từ Dải Gaza đến Afghanistan.

Trong lời kêu gọi, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng và không ổn định buộc thế giới phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi quyết định ai sẽ được nhận sự chăm sóc và ai sẽ không. Ông Tedros bày tỏ lo ngại về khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu y tế và nguồn tài trợ hiện có.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.