WHO: Mùa cúm đến sớm hơn ở châu Âu do chủng virus mới

Ngày 17/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mùa cúm năm nay tại khu vực châu Âu đang diễn ra sớm hơn bình thường và có xu hướng bùng phát mạnh, do sự chiếm ưu thế của một chủng cúm mới A(H3N2), qua đó tạo thêm áp lực đối với hệ thống y tế tại nhiều quốc gia.
Chú thích ảnh
Hình ảnh minh họa ống xét nghiệm đựng mẫu bệnh phẩm virus cúm. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Theo Văn phòng Khu vực châu Âu của WHO, mùa cúm năm nay khởi phát sớm hơn khoảng 4 tuần so với các năm trước. Trong tổng số 38 quốc gia báo cáo dữ liệu giám sát, có ít nhất 27 nước ghi nhận mức độ lưu hành cúm ở ngưỡng cao hoặc rất cao.

Tại Ireland, Kyrgyzstan, Montenegro, Serbia, Slovenia và Anh, hơn 1/2 số bệnh nhân được xét nghiệm với các triệu chứng giống cúm cho kết quả dương tính với virus cúm.

Giám đốc Khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Henri P. Kluge, nhận định: “Cúm xuất hiện hằng năm vào mùa Đông, nhưng mùa cúm năm nay có những điểm khác biệt rõ rệt”.

Theo WHO, chủng cúm A(H3N2) phân nhóm K hiện là tác nhân chính khiến số ca nhiễm tăng, chiếm tới 90% tổng số ca cúm được xác nhận trong khu vực. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết chưa có bằng chứng cho thấy chủng virus mới gây bệnh nặng hơn so với các chủng trước đây.

Dữ liệu ban đầu từ Anh cho thấy vaccine phòng bệnh cúm mùa hiện nay vẫn có hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng do A(H3N2), dù việc tiêm chủng có thể không ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ nhiễm virus. WHO tiếp tục nhấn mạnh tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất nhằm hạn chế các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt đối với các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em và nhân viên y tế.

Cơ quan này dự báo số ca mắc cúm sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 12 năm nay hoặc đầu tháng 1/2026. WHO khuyến cáo người dân theo dõi sát tình trạng sức khỏe; những trường hợp có triệu chứng nặng hoặc mắc các bệnh lý kèm theo cần sớm đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.