WHO lo ngại trước số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại châu Âu

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tăng vọt tại châu Âu gây ra “mối lo ngại lớn”, song tình hình vẫn khá hơn so với giai đoạn đỉnh dịch hồi tháng 4 năm nay. Đây là nhận định của Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại khu vực châu Âu - ông Hans Kluge đưa ra ngày 15/10.
Chú thích ảnh
Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hans Kluge cho biết: “Diễn biến tình hình dịch bệnh tại châu Âu gây ra mối lo ngại lớn. Số ca mắc mới trong ngày tăng, số ca nhập viện cũng tăng lên”. COVID-19 hiện là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 5 với số ca không qua khỏi lên tới trên 1.000 trường hợp/ngày.

Trong ngày 15/10, một số nước châu Âu thông báo đã ghi nhận số ca mắc mới tăng cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, Bộ Y tế Ba Lan cho biết nước này ghi nhận thêm 8.099 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 149.903 ca với 3.308 ca tử vong. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới tại quốc gia 38 triệu dân này tăng cao nhất từ trước đến nay.

Số liệu của Bộ Y tế Slovakia công bố cùng ngày cho thấy nước này ghi nhận thêm 1.929 ca mắc mới COVID-19 một ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 24.225 ca. 

Croatia công bố 793 ca mắc mới ngày 15/10, theo đó nâng tổng số ca mắc tại quốc gia khoảng 4 triệu dân này lên 22.534 ca với 344 ca tử vong.

Nước láng giềng Slovenia ghi nhận thêm 745 ca mắc trong 24 giờ qua, tăng so với con số 707 ca một ngày trước và là số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay. Tính đến nay, quốc gia khoảng 2 triệu dân này xác nhận tổng cộng 10.683 ca mắc, trong đó có 176 ca tử vong.

Trong khi đó, Nga ghi nhận thêm 13.754 ca mắc và 286 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là ngày nước Nga ghi nhận số ca không qua khỏi cao nhất từ trước đến nay. Một ngày trước đó, nước này công bố thêm 14.231 ca mắc và 239 ca tử vong. Như vậy, đến nay, Nga xác nhận tổng cộng 1.354.163 ca mắc, trong đó có 23.491 ca tử vong.

Để phòng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan, Nghị viện châu Âu (EP) đã quyết định sẽ tổ chức phiên họp tuần tới bằng hình thức trực tuyến.

Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch EP David Sassoli thông báo phiên họp sắp tới của EP sẽ không diễn ra tại thành phố Strasbourg, Đông Bắc nước Pháp, mà được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ông Sassoli nêu rõ việc đi lại của các nghị sỹ hiện nay là nguy hiểm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Pháp và Bỉ rất nghiêm trọng. EP có 2 địa điểm họp là tại Strasbourg và Brussels (Bỉ).

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.