WHO lo ngại nguy cơ khủng hoảng y tế tại Ukraine

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng y tế tại Ukraine. Theo WHO, việc gần 2,2 triệu người phải đi sơ tán trong 2 tuần qua đang tạo ra một cuộc khủng hoảng y tế nhiều mặt.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine hỗ trợ người sơ tán khỏi thành phố Irpin, phía Tây Bắc thủ đô Kiev ngày 8/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo ngày 9/3 tại Geneva (Thụy Sĩ), quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan, cho biết dù hiện không có dấu hiệu cho thấy hệ thống y tế của Ukraine có thể sụp đổ, nhưng một bộ phận của hệ thống chăm sóc y tế - đặc biệt là mảng cơ sở hạ tầng và nhân lực - "đang chịu sức ép lớn". Theo quan chức này, một số cơ sở y tế đang nỗ lực vận hành trong bối cảnh khả năng tiếp cận với điện, nước sạch và nhiên liệu cho máy phát điện bị hạn chế đáng kể. WHO lo ngại nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm như COVID-19, sởi và tả.

Theo WHO, một trong số các thách thức lớn nhất là hạ thân nhiệt hoặc bị tê cóng, ngoài ra là các bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp, bệnh ung thư, tim mạch và các bệnh lý thần kinh không được chữa trị đầy đủ.   

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.