WHO lên án vụ tấn công khách sạn tại Somalia

Ngày 11/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết một nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn Pearl Beach ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 9/6 vừa qua.
Chú thích ảnh
Hiện trường sau vụ tấn công tại khách sạn Pearl Beach ở Mogadishu, Somalia, ngày 10/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng Twitter, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường và các nhân viên nhân đạo, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra vào tối 9/6 vừa qua, 7 tay súng tấn công và chiếm giữ khách sạn hạng sang Pearl Beach, một địa điểm nổi tiếng tại bãi biển Lido của Somalia. Giao tranh kết thúc vào rạng sáng 10/6 khi lực lượng an ninh tiêu diệt toàn bộ các tay súng. Cảnh sát Somalia cho biết vụ việc đã khiến 6 dân thường thiệt mạng và 10 người bị thương. Nhóm Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ tấn công.

Trong 15 năm qua, Al-Shabaab đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ liên bang tại Somalia. Mặc dù lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) đã đánh bật Al-Shabaab khỏi các thị trấn và thành phố lớn của Somalia, song nhóm này vẫn kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở khu vực nông thôn và tiếp tục tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu an ninh và dân sự, trong đó nhiều vụ tấn công nhằm vào các khách sạn, nơi các quan chức cấp cao Somalia và quan chức nước ngoài thường lui tới. Tháng 11/2022, Al-Shabaab đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadishu làm 9 người thiệt mạng. Năm 2020, nhóm này cũng thực hiện vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào một khách sạn ở bãi biển Lido, giết hại 10 dân thường và một cảnh sát.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.